Hôm 19/11, nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã gửi thư cho Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chứng minh tung tích của ngôi sao quần vợt Bành Soái, và điều tra cựu Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ Trương Cao Lệ về cáo buộc xâm hại tình dục.

bio picture
Hạ nghị sĩ Michael McCaul (Ảnh: mccaul.house.gov)

Ông Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, thành viên Đảng Cộng hòa cùng Dân biểu Quốc hội Mike Waltz đã gửi thư cho ông Tần Cương, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ.

Ngày 2/11, sau khi công khai cáo buộc ông Trương Cao Lệ, Bành Soái đã 2 tuần không công khai lộ diện. Đến hiện tại, nhiều tổ chức quần vợt quốc tế, nhiều ngôi sao thể thao, thậm chí chính phủ nước ngoài, Liên Hợp Quốc, đều đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh công bố tung tích của Bành Soái. 

Trong thư, Hai nghị sĩ Mỹ nhắc đến trong ngày Bành Soái thông qua Weibo đăng bài viết cáo buộc ông Trương Cao Lệ, ĐCSTQ đã xóa bài đăng, đồng thời kiểm duyệt mạng truyền thông xã hội trong nước cũng như các thông tin liên quan đến việc này; sau đó, ĐCSTQ cũng chặn báo cáo phát sóng của truyền thông nước ngoài đưa tin về Bành Soái.

Trong thư nói, “Điều không may là, hành vi xâm phạm nhân quyền và tiến hành kiểm duyệt của ĐCSTQ là một hiện tượng thường thấy.”

Họ cho biết, truyền thông của ĐCSTQ công khai cái gọi là thư điện tử của Bành Soái cũng là ngụy tạo. Ngày 17/11, truyền thông quốc gia của ĐCSTQ đã đăng một tuyên bố bí ẩn, nói là thư điện tử của Bành Soái, trong thư phủ nhận tuyên bố ông Trương Cao Lệ xâm hại tình dục, đồng thời nói rằng bản thân mình bình an vô sự.

“ĐCSTQ khiến Bành Soái mất tích và lấy danh nghĩa của cô để đưa ra tuyên bố giả, bởi vì họ biết rằng câu chuyện của cô gây ra mối đe dọa đối với chính quyền của họ,” ông Michael McCaul nói. “Điều này một lần nữa nhắc nhở chúng ta, cảm giác không an toàn và sự tàn ác của họ là không có giới hạn. Bành Soái cần được thả để tránh phải chịu ngược đãi hơn nữa của ĐCSTQ.”

Các nghị sĩ nói, việc ĐCSTQ đàn áp vận động viên và uy hiếp tổ chức thể thao đã có từ lâu. Họ lấy ví dụ, quá khứ từng xảy ra sự kiện vận động viên bóng rổ người Mỹ Jeff Harper bị Trung Quốc ngược đãi và giam giữ, và cả việc NBA khuất phục trước ĐCSTQ do lo ngại về lợi ích kinh tế bị tổn thất. 

“Trong Quốc hội Mỹ, hành vi này (của ĐCSTQ) đã thể hiện rõ sự lo lắng về an toàn của các vận động viên tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, đồng thời gây tổn hại đến hình ảnh Trung Quốc với tư cách là nước đăng cai tổ chức Thế vận hội”, ông Michael McCaul viết.

Các nghị sĩ còn lên án, quá khứ ĐCSTQ nhiều lần kiểm duyệt, giam giữ và trừng phạt những nhà hoạt động quyền phụ nữ, cá nhân tham gia phong trào #Metoo và cả những người đứng ra cáo buộc xâm hại tình dục.

“Chúng tôi nhắc nhở mọi người chú ý đến câu nói trong bài đăng gốc của Bành Soái: ‘Tôi không cách nào hình dung bản thân mình không thể chịu đựng được như thế nào, rất nhiều lúc không biết bản thân mình có còn là một con người hay không? Tôi cảm giác bản thân mình như cái xác không hồn’”. Các nghị sĩ nói, “Một quốc gia có trách nhiệm bảo vệ những người chống lại bất công như thế, chứ không phải là ngược đãi họ hơn nữa.”

Ông Mike Waltz cho biết, họ lên án ĐCSTQ vũ khí hóa chế độ kiểm duyệt, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện và minh bạch đối với cáo buộc xâm hại tình dục của Bành Soái. 

“Chúng tôi yêu cầu (Bắc Kinh) chứng minh Bành Soái an toàn và hành tung của cô. Cuối cùng, nếu Bành Soái thực sự bị chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) tạm giữ hay giam giữ, chúng tôi yêu cầu lập tức thả cô ấy ra.”

Theo Lâm Nghiên, Epoch Times

Xem thêm: