Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul đã gọi việc ông bị chế độ Trung Quốc trừng phạt hôm 13/4 sau chuyến thăm Đài Loan gần đây là nhận “huy chương danh dự”.

Ông Michael McCaul, dân biểu Đảng Cộng hòa từ tiểu bang Texas, tuần trước đã dẫn đầu một đoàn nghị sĩ lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ tới thăm đảo quốc Đài Loan dân chủ nhằm thảo luận về việc củng cố các mối quan hệ kinh tế và quốc phòng Mỹ – Đài trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng hơn trong khu vực.

Ông McCaul trong cuộc gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại Đài Bắc đã cam kết rằng Mỹ sẽ không cúi đầu trước các mối đe dọa của Trung Quốc và rằng ông sẽ giúp thúc đẩy các thương vụ vũ khí và cung cấp huấn luyện cho quân đội Đài Loan.

Trong tuyên bố phát đi hôm 13/4, ông McCaul khẳng định: “Bị Đảng Cộng sản Trung Quốc chế tài là nhận huy chương danh dự”. Dân biểu đại diện cho tiểu bang Texas nhấn mạnh: “Không điều gì cản trở được Mỹ ủng hộ các quốc gia dân chủ, tự do, trong đó có Đài Loan”.

Trớ trêu thay, hành động [chế tài] vô căn cứ này đem lại lợi ích cho Mỹ qua việc khiến các đối tác quốc tế quan tâm hơn và bộc lộ thói hung hăng trắn trợn của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, ông McCaul nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc ông McCaul gửi “tín hiệu sai nghiêm trọng tới các lực lượng ủng hộ độc lập của Đài Loan” thông qua “những phát ngôn và hành động thường xuyên can thiệp vào công việc nội bộ và lợi ích của Trung Quốc”.

Theo tuyên bố của giới chức Trung Quốc, chế tài họ áp lên ông McCaul hôm 13/4 sẽ có hiệu lực ngay lập tức, trong đó bao gồm phong tỏa tất cả tài sản do ông McCaul đứng tên tại Trung Quốc, cấm ông giao dịch và hợp tác với các tổ chức và cá nhân bên trong lãnh thổ Trung Quốc, và không được nhập cảnh vào Trung Quốc.

Chế độ Trung Quốc trước nay thường xuyên chế tài các nhà lập pháp và các quan chức nước ngoài khi họ chỉ trích Bắc Kinh, lên tiếng ủng hộ Đài Loan hoặc tới thăm quốc đảo.

Năm ngoái, nữ phó thủ tướng Litva cũng đã bị Trung Quốc chế tài sau khi bà tới thăm Đài Loan.

Vào tháng 8/2022, Trung Quốc đã liệt 7 quan chức cấp cao Đài Loan vào danh sách chế tài vì ủng hộ Đài Loan độc lập, trong đó có bà Hsiao Bi-khim, đại diện của Đài Loan tại Mỹ.

Vào đầu năm 2021, chỉ vài phút sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố nhậm chức tại Nhà Trắng, Trung Quốc đã loan báo chế tài hàng chục quan chức của chính quyền Trump vì họ ủng hộ lập trường cứng rắn với Bắc Kinh.