Hai nghị sĩ Mỹ đến thăm Đài Loan cho biết khi gặp Tổng thống Thái Anh Văn, họ đã thảo luận về việc sử dụng hệ thống Starlink giúp Đài Loan cải thiện khả năng ngăn chặn tấn công quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Phủ Tổng thống Đài Loan từ chối bình luận thông tin này.

p3311821a758151778
Ngày 8/4, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã mở tiệc chiêu đãi đoàn của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul đến thăm. (Phủ Tổng thống Đài Loan).

Bloomberg đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul và Đại diện dân biểu French Hill bang Arkansas là thành viên của phái đoàn Mỹ lần này. Họ nói rằng vấn đề Starlink là một trong những “trọng điểm mang tính xây dựng” trong cuộc hội đàm với Tổng thống Thái Anh Văn (vào ngày 9/4).

Thông tin chỉ ra Phủ Tổng thống Đài Loan không bình luận về vấn đề Starlink, chỉ nêu trong tuyên bố rằng ông McCaul và phái đoàn Mỹ đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo một số ngành công nghiệp của Đài Loan như hàng không vũ trụ, chất bán dẫn…

Hệ thống Starlink là một dự án dịch vụ của công ty dịch vụ vũ trụ Mỹ SpaceX. Trong chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, hệ thống vệ tinh Starlink đã giúp một lực lượng máy bay không người lái tinh nhuệ của Ukraine phá hủy vũ khí của Nga. Hệ thống đảm bảo các đội máy bay không người lái có thể hoạt động bình thường ngay cả trong trường hợp mất kết nối internet.

Hai nhà lập pháp không cho biết liệu họ đã thảo luận ý tưởng này với Giám đốc điều hành Elon Musk của SpaceX hay chưa.

Ông McCaul nói với giới truyền thông: “ĐCSTQ rất giỏi trong lĩnh vực tình báo, giám sát và do thám. Họ có tầm nhìn rộng và có thể nhìn thấy mọi thứ ở Thái Bình Dương. Đài Loan không có khả năng này”.

Ông Hill cũng nói rằng vì bản thân cáp ngầm là điểm yếu nên Đài Loan sẽ có lợi từ hệ thống Starlink.

Theo Business Insider, trước đây ông Elon Musk đã tuyên bố rằng nếu Nga và ĐCSTQ cố gắng “phá hủy” các vệ tinh Starlink, điều đó sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, bởi vì hiện trong không gian có 2000 vệ tinh Starlink, để tiêu diệt hoàn toàn thì Trung Quốc và Nga cần một số lượng lớn tên lửa chống vệ tinh. Nhưng ông nói thêm: “Tôi nghĩ chúng ta đang phóng vệ tinh nhanh hơn so với việc họ (Trung Quốc và Nga) phóng tên lửa chống vệ tinh”.

Trước đó tại Mỹ vào ngày 5/4, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy, sau khi bà trở Thái Anh Văn về Đài Loan thì ĐCSTQ đã công bố tập trận quân sự kéo dài 3 ngày ở “xung quanh” Đài Loan bắt đầu từ ngày 8/4.

Hãng AP đưa tin, hôm 8/4 Chủ tịch Ủy ban về ĐCSTQ của Hạ viện Mỹ Mike Gallagher cho biết có kế hoạch lãnh đạo ủy ban này tăng cường bảo vệ Đài Loan và khuyến khích Quốc hội Mỹ tăng tốc hỗ trợ quân sự cho Đài Loan. Ông nói: “Rõ ràng là ông Tập Cận Bình có ý định thống nhất Đài Loan, chúng ta cần làm mọi thứ có thể để tăng cường khả năng răn đe, đồng thời cho ông Tập biết rằng ông ta không thể xâm lược (Đài Loan)”.

Ông Gallagher cũng nhấn mạnh hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ làm việc để tăng cường cam kết quân sự đối với Đài Loan. Lẽ ra Mỹ nên vận chuyển các hệ thống vũ khí đến Đài Loan nhanh hơn để phòng thủ.

Tờ Epoch Times đưa tin, Nghị sĩ Nathaniel Moran bang Texas cũng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (8/4) rằng đe dọa sẽ chỉ khiến ông quyết tâm hơn nói không với ĐCSTQ.

Ông Moran là thành viên của phái đoàn Quốc hội Mỹ gồm 9 thành viên đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Họ đã đến thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, lần lượt được Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Hàn Quốc Yun Seok-yeol và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tiếp đón.

Ông nói: “Rõ ràng là ĐCSTQ đã để mắt đến Đài Loan. Vài năm qua, ĐCSTQ ngày càng trở nên hung hăng và khiêu khích hơn đối với Đài Loan, những hành động này là một phần của kế hoạch rộng lớn nhằm thách thức vị thế của Mỹ”; “Mỹ phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Đài Loan và đảm bảo cho Đài Loan có năng lực độc lập tự chủ quyết định tương lai trước một chế độ toàn trị như ĐCSTQ”.