Một nhà lập pháp cấp cao của Nga hôm thứ Hai (13/3) đã giới thiệu dự luật lùi độ tuổi bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự, từ mức hiện tại là 18 đến 27 tuổi thành 21 đến 30 tuổi, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Dự luật được đưa ra bởi Andrei Kartapolov, cựu tướng lĩnh, chủ tịch ủy ban quốc phòng của Duma Quốc gia và đại diện cho khối Nước Nga Thống nhất cầm quyền, chỉ hơn một năm sau chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Bởi vì có hai năm chuyển tiếp – 2024 và 2025 – khi độ tuổi nhập ngũ sẽ kéo dài 10 hoặc 11 năm thay vì 9 năm như thông thường, dự luật sẽ tạm thời tăng số lượng nam giới phải thực hiện nghĩa vụ bắt buộc trong một năm.

Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 12 đã ủng hộ các đề xuất của Bộ Quốc phòng nhằm lùi độ tuổi nhập ngũ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có kế hoạch tăng tổng số nhân viên phục vụ chiến đấu – gồm lính hợp đồng chuyên nghiệp và lính nghĩa vụ – lên 1,5 triệu từ 1,15 triệu.

Lính nghĩa vụ không thể được triển khai hợp pháp bên ngoài nước Nga. Tuy nhiên, vào tháng 9, Moscow đã đơn phương sáp nhập 4 khu vực của Ukraine nơi giao tranh vẫn đang tiếp diễn và hiện coi chúng là lãnh thổ của Nga. Việc huy động bất ngờ ít nhất 300.000 quân nhân vào mùa thu năm ngoái cho cuộc chiến ở Ukraine đã thúc đẩy một cuộc di cư ồ ạt của những người đàn ông trong độ tuổi quân dịch khỏi Nga.

Mặc dù chiến dịch của Nga ở Ukraine đang bị đình trệ, Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận việc lên kế hoạch cho bất kỳ lần huy động nào nữa.

Việc hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Nga hiện dựa trên các vấn đề sức khỏe, sinh viên đại học và cha của các gia đình đông con.

Nhật Minh (theo Reuters)