Trang “Tiêu điểm” (focus.de) của Đức hôm 16/3 đã đăng một bài viết: “Phô trương thực lực hay đang đe dọa: 6 sự thật nên biết về kho vũ khí hạt nhân của châu Âu”. Bài báo khiến các chiến lược gia suy nghĩ về năng lực tự vệ của Đức và châu Âu.

33149939084 2453794d5d b
Quân đội Đức triển khai tại Lithuania. (Nguồn: NATO/ Flickr)

Bài viết chỉ ra, đầu tiên, Nga là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất trên thế giới. Theo số liệu của “Sách ghi chép hạt nhân” (Nuclear-Notebook) của trang Bulletin of Atomic Scientist, trong số 13.000 vũ khí hạt nhân trên thế giới, có 6.370 đầu đạn đang nằm trong kho dự trữ của Nga. Ở châu Âu có khoảng 150 vũ khí hạt nhân B61 của Mỹ, trong đó 20 vũ khí ở Büchel thuộc vùng Eifel, Đức.

Thứ hai, cơ sở phóng tên lửa của Nga gần với Đức nhất là ở Kaliningrad (thủ phủ Kaliningrad Oblast của Nga). Về khoảng cách trên không, Kaliningrad chỉ cách Berlin 530 km, và thời gian bay của tên lửa tầm trung được phóng từ đó là 4,5 phút.

Thứ ba, Berlin hiện có khả năng bảo vệ hạn chế trước một cuộc tấn công bằng tên lửa hạt nhân. Về phương diện phòng thủ tên lửa, NATO có một cơ sở radar đặc biệt ở Romania và một cơ sở bắn ở Ba Lan, từ đó Berlin có được “phòng vệ chung”.

Thứ tư, một hệ thống phòng thủ tên lửa như vậy có thể ngăn chặn thành công một tên lửa duy nhất, nhưng một loạt tên lửa sẽ khiến hệ thống bị áp đảo. Điều cần nhắc nhở là: Theo kết quả điều tra của NATO, có 900 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của Nga có thể lập tức đưa vào sử dụng.

41206641120 49c9d26e3d b
Quân đội Đức trong một hoạt động thực tập của NATO. (Nguồn: NATO/ Flickr)

Thứ năm, Berlin thậm chí không được phòng thủ tốt trước sự tấn công của các tên lửa thông thường. Chỉ khi tất cả 12 Lực lượng Bảo vệ Tổ quốc (Patriot-Staffel) đóng quân ở miền Bắc nước Đức đều tập trung ở Berlin, bầu trời Berlin có thể được bảo vệ theo cách thông thường. Nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu của hệ thống này không cao lắm: Kinh nghiệm của Lục quân Mỹ sau khi trải qua Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, ban đầu đưa ra tỷ lệ trúng đích cao tới 80%, nhưng sau đó cho biết tỷ lệ này chỉ có 40% đến 70%.

Thứ sáu, ông Putin tin vào cường quyền chứ không phải mềm yếu, nếu châu Âu mềm yếu sẽ dẫn đến sự hung hăng của Putin. Theo phong cách răn đe quân sự của Nga, sau cuộc tấn công đầu tiên, thậm chí trước khi đạt được mục tiêu, cuộc tấn công thứ hai sẽ được phát động. Do đó các nhà chiến lược hoàn toàn có lý do để suy nghĩ kỹ về năng lực tự vệ của Đức và châu Âu.