Chủ tịch Thượng viện bang Arizona, Thượng nghị sĩ Karen Fann đã ra trát đòi với Hội đồng Giám sát Hạt Maricopa, yêu cầu kiểm tra các máy Dominion được sử dụng trong hạt lớn nhất của bang.

Bà Fann thông báo rằng Eddie Farnsworth, một đảng viên Đảng Cộng hòa và hiện là chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Thượng viện bang, đã tống đạt trát gửi tới Hạt Maricopa hôm 15/12.

“Hôm nay, dưới sự chỉ đạo của tôi với tư cách là Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Eddie Farnsworth đã gửi trát đòi cho Ban Giám sát Hạt Maricopa. Một trát đòi yêu cầu kiểm tra các lá phiếu được quét nhằm thu thập hình ảnh lá phiếu điện tử đối với tất cả các lá phiếu gửi đến cuộc Tổng tuyển cử tháng 11/2020 ở Hạt Maricopa, bang Arizona. Trát đòi thứ hai yêu cầu kiểm tra pháp y toàn bộ đối với thiết bị lập bảng phiếu, phần mềm và hệ thống quản lý bầu cử được sử dụng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020”, bà Fann viết trong tuyên bố.

Mọi thông tin được yêu cầu sẽ phải chuyển đến Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện trước 5 giờ chiều ngày 18/12/2020. 

Sau phiên điều trần trực tuyến vào thứ Hai, ông Farnsworth cho biết việc xem xét lại thiết bị và phần mềm bỏ phiếu sẽ giải quyết các cáo buộc gian lận bầu cử và sẽ giúp “khôi phục lòng tin” của người dân trong quá trình bầu cử.

Ông nhấn mạnh rằng việc ban hành các trát đòi ngay bây giờ sẽ đảm đảm tính toàn vẹn của 2,1 triệu lá phiếu được bầu ở Hạt Maricopa, bao gồm thành phố Phoenix.

Tổng thống Trump và các đồng minh của ông cho rằng máy Dominion đã chuyển các phiếu bầu sang cho ứng viên Joe Biden. Tuy vậy, hãng Dominion đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc về việc công ty có liên quan đến một âm mưu gian lận cử tri lớn, nói rằng đây là một phần của nỗ lực làm “sai lệch thông tin”.

Trước đó, trong vụ kiện ở Hạt Antrim, bang Michigan, một thẩm phán hôm thứ Hai đã cho phép công bố báo cáo phân tích pháp y về thiết bị Dominion. Kết luận của nhóm phân tích cho thấy thiết bị “được thiết kế một cách có chủ đích với các lỗi hiện hữu nhằm tạo ra gian lận có hệ thống và ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.”

Cử tri đoàn đã chứng nhận chiến thắng của ông Biden hôm 14/12, nhưng ở một số bang chiến trường bao gồm Arizona, GOP đã triệu tập các Đại cử tri của riêng mình cho TT Trump. 

Các chuyên gia luật bầu cử cho rằng những lá phiếu này không có ý nghĩa pháp lý, nhưng những người theo Đảng Cộng hòa nói rằng họ đang chuẩn bị cho khả năng kết quả bị lật ngược tại tòa. Hiện đã có 22 nhà lập pháp Arizona gửi thư kêu gọi Quốc hội bang chấp nhận phương án thay thế 11 Đại cử tri hoặc vô hiệu hóa các phiếu Đại cử tri đã gửi đi cho đến khi việc kiểm tra pháp y đầy đủ được tiến hành.

Xuân Lan 

Xem thêm: