Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tổ chức hội đàm với Các Đối tác ở Thái Bình Dương xanh (PBP) vào ngày 22/9 với mục đích phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm hỗ trợ khu vực này trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc, một quan chức Nhà Trắng cho hay.

Embed from Getty Images

Nhóm Blue Pacific được thành lập vào tháng 6/2022, bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, New Zealand và Vương quốc Anh. Điều phối viên Khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương của Nhà Trắng Kurt Campbell cho biết tại một sự kiện ở New York, Ấn Độ sẽ đứng ở vị trí quan sát viên của PBD. Ngoài ra, còn có một số quốc gia khác cũng sẽ tham gia.

Theo ông Campbell, các quốc đảo ở Thái Bình Dương đang phải đối mặt với hoàn cảnh “thảm khốc hơn nhiều” so với trước đây.

“Sinh kế của họ đang bị đe dọa,” ông nhận định, và chỉ ra mối đe dọa “hiện hữu” mà họ phải đối mặt như biến đổi khí hậu, cũng như tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 đối với kinh doanh và du lịch.

Ông nhấn mạnh: “Phần lớn sự hỗ trợ ở Thái Bình Dương không được điều phối tốt như kỳ vọng. Chúng tôi chưa thực sự tìm hiểu và áp dụng những phương pháp tốt nhất. Chúng tôi sẽ tìm cách thực hiện điều đó khi tiến tới và xây dựng [kế hoạch] dựa trên các thể chế hiện có cùng các cam kết của Thái Bình Dương.”

Một số quốc gia khác nhau sẽ nỗ lực hơn ở Thái Bình Dương về mặt ngoại giao “liên quan đến triển vọng kinh doanh cũng như viện trợ và hỗ trợ”, ông Campbell nói thêm.

Ông tiếp tục: “Trong vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến ​​một Trung Quốc tham vọng hơn đang tìm cách phát triển quân sự, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương… Điều này đã gây ra nhiều quan ngại cho các đối tác của Mỹ như Úc và New Zealand, thậm chí cả các quốc gia trong khu vực.”

Sự kiện Blue Pacific bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, sẽ diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh từ ngày 28 đến 29/9 mà Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến tổ chức với các nhà lãnh đạo các đảo Thái Bình Dương. Ông Campbell lưu ý, hội nghị này phản ánh “mong muốn thể hiện rõ ràng cam kết lớn hơn của chúng tôi đối với Thái Bình Dương trong tương lai”.

Ông cho biết thêm, Washington không muốn thấy khu vực này rơi vào cuộc cạnh tranh “một mất một còn”, và ông mong chờ các cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare cùng phái đoàn của ông.

Sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong việc giành ảnh hưởng ở các đảo ở Thái Bình Dương đã gia tăng trong năm nay, sau khi Trung Quốc ký một thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomon, từ đó làm dấy lên nhiều cảnh báo về việc quân sự hóa khu vực này.

Trong tháng này, các nhà lãnh đạo quốc đảo Thái Bình Dương tuyên bố, Washington nên chấp thuận các ưu tiên của họ, coi biến đổi khí hậu – chứ không phải cạnh tranh giữa các siêu cường – là nhiệm vụ an ninh cấp bách nhất.

Nhật Minh (Theo Reuters)