Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp (Joseph Wu) nói với Đài phát thanh và Truyền hình Quốc gia Australia (ABC) hôm thứ Ba (1/12) rằng Đài Loan đang kêu gọi Mỹ và “các quốc gia cùng chí hướng” hỗ trợ trong việc xây dựng phòng thủ chống lại Trung Quốc, vì hòn đảo này dự đoán một cuộc chiến trong tương lai với Bắc Kinh có thể bùng phát trong vòng vài năm tới. 

Embed from Getty Images

Ông Ngô Chiêu Nhiếp trả lời phỏng vấn trực tuyến với Stan Grant – người dẫn chương trình “Behind the Wall” (Phía sau bức tường) thuộc chuyên mục thời sự quốc tế “The World” của Đài ABC rằng,  “nguy cơ”  xung đột trong tương lai giữa Trung Quốc và Đài Loan “cao hơn nhiều so với trước đây” dựa trên sự gia tăng đe dọa quân sự của Bắc Kinh đối với hòn đảo này.

“Căng thẳng leo thang và Đài Loan đang dần nóng lên,” ông nhấn mạnh.

“Nếu nhìn vào các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan, bạn sẽ thấy nó đang ngày càng gia tăng. Gần đây đã vài lần máy bay chiến đấu phản lực của Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan,” Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp lưu ý.

“Đường trung tuyến của eo biển Đài Loan đã bảo vệ hòa bình, ổn định và toàn ven lãnh thổ trong nhiều thập kỷ và đây là điều mà chúng tôi thực sự lo lắng,” ông nói thêm.

Ông còn giải thích: “Bởi vì… mối đe dọa đang gia tăng, chúng tôi cũng đang cố gắng duy trì ôn hòa và có trách nhiệm trong khu vực để Trung Quốc không có cớ phát động cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan.”

Khi được hỏi liệu cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan có liên quan đến các nước khác hay không, Ngoại trưởng Đài Loan trả lời: “Chúng tôi không thể loại trừ khả năng đó.”

“Tôi không thể đoán trước rằng cuộc chiến sẽ xảy ra vào năm sau hay năm sau nữa, có vẻ như vậy, nhưng nếu nhìn vào sự chuẩn bị của phía Trung Quốc, chúng tôi phải tính đến viễn cảnh thực sự rằng Trung Quốc sẽ đưa quân tấn công Đài Loan,” Ngoại trưởng nói.

Ông đề xuất: “Điều chúng tôi đang mong muốn là Hoa Kỳ hoặc các quốc gia cùng chí hướng khác có thể trang bị cho Đài Loan, ví dụ như vũ khí phòng thủ, giúp chúng tôi có thể tự bảo vệ mình.”

“Chúng tôi cũng hy vọng rằng Đài Loan, Hoa Kỳ và các quốc gia cùng chí hướng khác có thể trao đổi thêm về tình báo hoặc thông tin về Trung Quốc, bởi vì những gì chúng tôi biết về Trung Quốc, những gì chúng tôi thấy về Trung Quốc có thể là không đủ. Và chúng tôi cần nỗ lực không ngừng trong việc trao đổi với các nước khác .”

Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền được điều hành một cách dân chủ mà Trung Quốc coi là một lãnh thổ ly khai và đã thề sẽ dùng vũ lực để chiếm lại, nếu cần thiết. Hòn đảo, nằm ngoài khơi bờ biển Đông Nam Trung Quốc, có hoạt động quân sự của riêng mình. Căng thẳng dân chủ giữa hai bên gia tăng trong những tháng gần đây khi Trung Quốc tăng cường các cuộc tập trận quân sự nhằm đe dọa Đài Loan bất chấp vi phạm chủ quyền hải phận và không phận của nước này.

Gia Huy

Xem thêm: