Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu, trong cuộc họp báo hôm 9/8, nói rằng chế độ cộng sản Trung Quốc đang sử dụng các cuộc diễn tập quân sự quanh Đài Loan để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược quốc đảo.

Embed from Getty Images

Trung Quốc đã đang sử dụng các cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược Đài Loan”, ông Joseph Wu nói với báo giới tại Đài Bắc.

[Trung Quốc] đang tiến hành các cuộc diễn tập quân sự và phóng tên lửa quy mô lớn, cũng như tấn công mạng trực tuyến, lan truyền thông tin sai lệnh và bắt nạt kinh tế nhằm nỗ lực làm suy yếu tinh thần của công chúng tại Đài Loan”, ông Joseph Wu nói thêm.

Ngoại trưởng Đài Loan không đưa ra dự đoán về khoảng thời gian mà chế độ cộng sản Trung Quốc có thể sẽ phát động cuộc tấn công vào quốc đảo, nhưng các lãnh đạo quân đội Mỹ đã từng vài lần ước tính rằng Bắc Kinh có thể đổ bộ vào Đài Bắc trước năm 2027.

Hành động gây hấn của Trung Quốc

Chế độ Trung Quốc đã triển khai hàng loạt màn diễn tập quân sự trong tuần trước. Những màn tập trận này đã bao vây Đài Loan bằng lực lượng quân đội Trung Quốc và bóp nghẹt các tuyến đường hàng không và đường biển của quốc đảo.

Trung Quốc đã bắn ít nhất 11 tên lửa đạn đạo, 5 trong số này bay qua Đài Loan và rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Giới chức Trung Quốc tuyên bố rằng các màn diễn tập quân sự là để phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan. Trong khi đó, Đài Bắc và Washington khẳng định rằng chính chế độ cộng sản Bắc Kinh đang tự tạo ra cuộc khủng hoảng này để kiếm cớ huy động quân đội quanh Đài Loan và đơn phương thay đổi hiện trạng trong khu vực.

Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu cho rằng việc Trung Quốc nỗ lực huy động quân đội vượt giới tuyến chia cắt Eo biển Đài Loan là “hình ảnh rõ ràng cho thấy những tham vọng địa chiến lược của Trung Quốc là lớn hơn, vượt ngoài phạm vi Đài Loan”. Ông cũng kêu gọi quốc tế cần hỗ trợ Đài Bắc hơn nữa để ngăn chặn Bắc Kinh kiểm soát hoàn toàn Eo biển Đài Loan.

Nhiều diễn đàn quốc tế đa phương, trong đó có G7, ASEAN và IPAC, đã lên tiếng chỉ trích những hành động gây hấn của Trung Quốc và kêu gọi chế độ cộng sản này phải tìm cách kết thúc các căng thẳng hiện tại bằng biện pháp hòa bình.

G7, trong tuyên bố phát đi tuần trước, cho hay: “Không có biện minh nào cho việc sử dụng một chuyến thăm làm cái cớ tiến hành các hoạt động gây hấn quân sự… Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc không được đơn phương dùng vũ lực thay đổi hiện trạng khu vực, và hãy giải quyết các khác biệt xuyên Eo biển bằng biện pháp hòa bình”.

Trung Quốc hôm 8/8 loan báo rằng họ sẽ tiếp tục diễn tập quân sự quanh Đài Loan và tập trung vào các hoạt động chống tàu ngầm và tấn công trên biển.

Tương tự, Đài Loan cũng đã bắt đầu triển khai các cuộc diễn tập pháo binh từ hôm thứ Ba (9/8). Đây là các cuộc diễn tập đã được giới chức Đài Bắc lên lịch từ trước.