Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã chỉ trích Israel trong một bài phát biểu trước quốc hội hôm 20/3, chất vấn tại sao nước này không cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa cho đất nước của ông, hoặc trừng phạt Nga về cuộc xâm lược của họ.

Embed from Getty Images

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid (Ảnh: Getty Images)

Trả lời ông Zelenskiy, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho biết trong một tuyên bố rằng Israel đã gửi một bệnh viện dã chiến và các viện trợ nhân đạo khác đến Ukraine, và sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine “nhiều nhất có thể”.

Là một nhà trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Ukraine-Nga, Israel đã lên án cuộc xâm lược của Nga, nhưng họ cũng khá thận trọng không muốn có một mối quan hệ căng thẳng với Moscow, do nước này ảnh hưởng khá nhiều đến Syria, quốc gia thường xuyên có xung đột với Israel.

Trước đó, Tổng thống Zelenskiy phát biểu qua video trước các nhà lập pháp Israel:Mọi người đều biết, hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel là tốt nhất… và Israel chắc chắn có thể giúp chúng tôi, cứu mạng sống của người Ukraine và của người Do Thái Ukraine.”

“Chúng tôi có thể hỏi tại sao chúng tôi không thể nhận vũ khí từ Israel, tại sao Israel không áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga hoặc không gây áp lực lên hoạt động kinh doanh của Nga,” ông Zelensky tiếp tục.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett, người đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hai tuần trước tại Moscow, đồng thời trò chuyện thường xuyên với ông Putin và ông Zelenskiy kể khi cuộc xâm lược bắt đầu, là một trong số hơn 100 trong số 120 thành viên của quốc hội đã tham gia cuộc gọi điện video.

Ông không đưa ra bình luận ngay sau khi nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu.

Trong bài phát biểu của mình, ông Zelenskiy đã so sánh cuộc tấn công của Nga và kế hoạch tiêu diệt người Do Thái ở châu Âu của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

“Hãy lắng nghe những gì người ta đang tuyên truyền ở Moscow lúc này, lắng nghe cách họ nhắc đi nhắc lại thuật ngữ đó: giải pháp cuối cùng. Nhưng lần này là liên quan đến chúng tôi, vấn đề của Ukraine,” ông nêu rõ.

Ông Zelenskiy không viện dẫn bằng chứng nào khi đưa ra cáo buộc đó hoặc xác định ai có thể đã sử dụng thuật ngữ này. Ông Putin đã từng có một lần sử dụng một cụm từ mang nghĩa “quyết định cuối cùng/giải pháp cuối cùng” trong 30 ngày qua, theo Reuters, nhưng không phải trong bối cảnh tương đồng hoặc mang ý nghĩa như thuật ngữ của Đức Quốc xã.

Cáo buộc của ông Zelenskiy đã bị khu tưởng niệm Yad Vashem của Israel ở Jerusalem chỉ trích. Khu tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã giết hại trong Thế chiến thứ 2 này nhìn nhận, “những tuyên bố vô trách nhiệm” như vậy đã làm tầm thường hóa sự thật lịch sử của vụ thảm sát Holocaust.

Minh Ngọc (Theo Reuters)