Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Ba (19/4) đã bác bỏ khả năng Nga sẽ có thể triển khai vũ khí hạt nhân tại Ukraine.

Embed from Getty Images

Theo The Epoch Times, ông Lavrov hôm 19/4 khi trao đổi với kênh truyền hình “Ấn Độ Ngày nay” đã được hỏi về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine, động thái nếu được thực thi sẽ đánh dấu mức leo thang đáng kể trong cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 2 tháng tại châu Âu.

Ông Lavrov nói với kênh “Ấn Độ Ngày nay” rằng Nga và Mỹ hồi năm ngoái đều phát đi tuyên bố khẳng định hai nước đã đồng ý “sẽ không có chiến tranh hạt nhân, thậm chí không nghĩ về nó”. Ông Lavrov nói thêm rằng Nga cam kết tránh một cuộc xung đột hạt nhân.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov hôm 29/3 cũng đã nói với hãng tin PBS rằng: “Không ai nghĩ về việc sử dụng, thậm chí là không nghĩ về ý định sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Tuy nhiên, tuần trước, Giám đốc CIA Mỹ William Burns đã nói với các nhà lập pháp rằng có khả năng Nga sẽ bắt đầu tận dụng kho vũ khí hạt nhân.

Vì khả năng Tổng thống Putin và giới lãnh đạo Nga có thể rơi vào trạng thái tuyệt vọng, vì những thất bại quân sự mà họ gặp phải cho đến nay, không ai trong chúng ta có thể xem nhẹ mối đe dọa về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hay vũ khí hạt nhân hiệu suất thấp”, ông William Burns nói tại một phiên điều trần ở quốc hội Mỹ.

>>Giám đốc CIA: Mỹ không thể xem nhẹ việc Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi trả lời CNN cuối tuần qua cũng đã nói rằng thế giới “sẽ không đợi đến lúc Nga quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân” và “phải chuẩn bị cho tình huống đó”. Ông Zelensky sau đó đã kêu gọi chuẩn bị “thuốc chống nhiễm xạ” và hầm trú bom.

Ngay từ đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine hồi cuối tháng Hai, Tổng thống Nga Putin đã nói trên truyền hình nhà nước rằng ông sẽ đặt lực lượng răn đe hạt nhân của Nga ở mức cảnh báo cao.

Nga gần đây đã đe dọa rằng họ có thể triển khai một số vũ khí hạt nhân tới khu vực Biển Baltic nếu Phần Lan hoặc Thụy Điển quyết định gia nhập khối quân sự NATO.

Như Ngọc