Hôm thứ Bảy (26/3), Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bay đến Israel để tham dự hội nghị thượng đỉnh Israel-Ả Rập. Trong chuyến viếng thăm này, nhiều khả năng, các bên sẽ tập trung thảo luận về đàm phán hạt nhân với Iran và Nga xâm lược Ukraine.

Embed from Getty Images

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp Thủ tướng Israel Naftali Bennett vào Chủ nhật (27/3). Thủ tướng Bennett đã và đang cố gắng làm trung gian để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine – Nga, hiện đã bước sang tuần thứ năm.

Văn phòng Ngoại trưởng Israel Yair Lapid thông báo, ông Lapid sẽ tổ chức một “cuộc họp lịch sử” với Ngoại trưởng Blinken và những người đồng cấp đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Maroc và Ai Cập vào ngày 27/3 và ngày 28/3.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại một khách sạn sang trọng nằm trong trang trại nông nghiệp Sde Boker ở sa mạc Negev, miền nam Israel. Đây cũng là nơi nhà lập quốc và là thủ tướng đầu tiên của Israel, David Ben-Gurion, nghỉ hưu và được chôn cất.

Ngoại trưởng Blinken sẽ viếng thăm Bờ Tây, Maroc và Algeria. Mục đích của chuyến công du này cũng chủ yếu tập trung vào Iran và các vấn đề an ninh trong khu vực.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở thành phố Ramallah, thủ đô hành chính tạm thời của Palestine.

Gia Huy (Theo Reuters)