Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây đã cảnh báo rằng Iran có thể chỉ cần “vài tuần nữa” là có đủ nguyên liệu phân hạch để sản xuất vũ khí hạt nhân nếu họ tiếp tục vi phạm các điều khoản của thỏa huận hạt nhân 2015.

Embed from Getty Images

Trả lời người dẫn chương trình Andrea Mitchell của kênh NBC News hôm Chủ Nhật (31/1), Ngoại trưởng Antony Blinken đã nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, với tên chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), nếu Iran cũng có động thái tương tự.

Ông Blinken nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ phải làm việc với các đồng minh và đối tác để có được một thỏa thuận “lâu dài hơn và mạnh mẽ hơn” nếu Iran tiếp tục không tuân thủ các điều khoản kiềm chế trong thỏa thuận hạt nhân hiện tại.

Trong khi đó, khi được hỏi về việc liệu những công dân Mỹ bị bắt giam tại Iran có được thả tự ra theo thỏa thuận hạt nhân mới, ông Blinken đã đưa ra ý kiến phản đối.

Không liên quan đến… bất kỳ thỏa thuận nào, những người Mỹ đó cần phải được thả ra. Chỉ thế thôi”, Ngoại trưởng Mỹ nói. “Chúng tôi sẽ tập trung vào việc đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ được trở về nhà bằng cách này hoặc cách khác”.

Trái với tuyên bố thiện chí của ông Blinken về việc Mỹ sẵn sàng tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân 2015, Iran gần đây vẫn chỉ trích Mỹ và nói rằng họ sẽ không đàm phán lại JCPOA.

Hiệp định hạt nhân này là một thỏa thuận quốc tế đa phương đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phê duyệt bằng nghị quyết 2231. Đây là hiệp định không thể điều chỉnh và các bên tham gia là rõ ràng và không thể thay đổi”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói với truyền thông nhà nước hôm thứ Bảy (30/1).

Theo hãng tin Fars News, ông Hossein Salami – chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm Chủ Nhật (31/1), đã nói rằng đất nước của ông không còn cần một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của mình với các cường quốc thế giới.

Hôm nay, chúng ta nói rõ rằng chúng ta đã thực sự phát triển mà không cần thỏa thuận hạt nhân và chúng ta đã hiểu rằng chúng ta nên ưu tiên những nỗ lực để trở nên không cần loại bỏ các chế tài hơn là việc cứ ở trong tình trạng cần phải loại bỏ những lệnh cấm vận đó”, Fars News dẫn lời ông Salami nói với lực lượng dân quân tình nguyện tại Tehran.

Như Ngọc

Xem thêm: