Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Tư (8/9) đã nói rằng Taliban đang tiếp tục ngăn cản người Mỹ rời khỏi Afghanistan trên các chuyên bay tại cảng hàng không Mazar-i-Sharif, nằm ở phía bắc quốc gia Nam Á.

Embed from Getty Images

Theo The Epoch Times, Ngoại trưởng Blinken hôm thứ Ba (7/9) nói rằng Taliban đang chặn người Mỹ rời đi bởi vì họ thiếu giấy tờ hợp lệ.

Theo tôi được biết, Taliban đã không cấm bất cứ ai có giấy tờ hợp lệ được rời đi”, ông Blinken nói sau một cuộc họp với các quan chức tại Qatar.

Nhưng một ngày sau đó, hôm thứ Tư (8/9), ông Blinken đã đổi giọng khi nói về tình hình tại Afghanistan.

Cho đến bây giờ, Taliban đang không cho phép các chuyến bay thuê chuyến rời đi”, ông Blinken nói sau cuộc họp với ngoại trưởng Đức tại Căn cứ Không quân Ramstein, tại Đức.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm: “Họ [Taliban] tuyên bố rằng một số hành khách không có giấy tờ theo quy định. Mặc dù có những việc chúng tôi không thể làm vì không có nhân sự tại hiện trường, không có sân bay với những thủ tục an ninh bình thường, nhưng chúng tôi đang nỗ lực làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ những chuyến bay này và giúp chúng có thể cất cánh”.

Ông Blinken sau đó thừa nhận rằng một số người có đầy đủ giấy tờ, nhưng không may mắn vẫn không thể rời khỏi Afghanistan.

Trong khi đó, có thông tin cho biết các nhóm tư nhân đã thuê sáu chuyến bay để giúp người Mỹ và những người khác rời sân bay Mazar-i-Sharif, nhưng những máy bay này vẫn chưa được cất cánh.

Fox News dẫn lời một số nhóm nói rằng mặc dù ông Blinken tuyên bố chính phủ Mỹ đang hỗ trợ các nỗ lực tiếp diễn để đưa người Mỹ rời khỏi đất nước do Taliban kiểm soát, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ thực sự đang ngăn chặn việc này.

Ba người Mỹ tham gia vào công việc giải cứu người Mỹ khỏi Afghanistan đã nói với Fox News rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đang cản trở công việc của họ.

Fox News đã dẫn ra một email từ ông Eric Montalvo, người tổ chức một số chuyến bay thuê chuyến, trong đó chỉ ra rằng Bộ Ngoại giao Mỹ không phê duyệt cho các chuyến bay này hạ cánh xuống các quốc gia thứ ba và cũng không để chúng đáp xuống các căn cứ quân sự của Mỹ.

Trả lời về thông tin nêu trên, Ngoại trưởng Blinken cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang làm việc ngày đêm với các tổ chức phi chính phủ, các nhóm vận động và các nhà lập pháp để “giúp điều phối nỗ lực của họ và đưa ra các hướng dẫn ở những điểm mà chúng tôi có thể”. Ông nói thêm rằng Bộ Ngoại giao đang nỗ lực giúp xóa bỏ các cản trở để các chuyến bay sơ tán khỏi Afghanistan có thể đáp xuống các nước thứ ba.

Điểm mấu chốt là thế này: Những chuyến bay đó cần được cất cánh. Và chúng tôi sẽ làm việc mỗi ngày để đảm bảo rằng chúng có thể cất cánh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ép Taliban phải cho phép các chuyến bay thuê chuyến đó rời đi. Và quan trọng nữa là, cần phải mở lại Cảng hàng không Quốc tế Hamid Karzai cho các máy bay dân sự hoạt động, qua đó có thể giúp mọi người rời Afghanistan một cách an toàn và trật tự”, ông Blinken nói.

Xuân Thành 

Xem thêm: