Ngày 24/9, Nga cáo buộc Hoa Kỳ đang “đùa với lửa” về vấn đề Đài Loan, trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy hoạt động “thống nhất hòa bình” với quốc đảo dân chủ và cam kết thực hiện các bước mạnh mẽ để phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. 

Embed from Getty Images

Căng thẳng về Đài Loan giữa Washington và Bắc Kinh đã gia tăng sau chuyến thăm quốc đảo dân chủ hồi tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Ngay sau đó Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh Đài Loan, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần đưa ra tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc xâm lược hòn đảo.

Vài tuần trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine hồi tháng 2, Nga và Trung Quốc đã tuyên bố quan hệ đối tác “không có giới hạn”, cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa để chống lại phương Tây.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong bài phát biểu hôm 24/9 trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhắm vào lập trường Đài Loan của Washington, cũng như các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow về cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Lavrov nhấn mạnh: “Họ đang đùa với lửa về vấn đề Đài Loan. Trên hết, họ hứa hẹn sẽ hỗ trợ quân sự cho hòn đảo.”

Trong tuần trước, ông Putin cũng tuyên bố rõ ràng lập trường ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. “Chúng tôi sẽ kiên quyết tuân thủ nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’. Chúng tôi lên án các hành động khiêu khích của Mỹ và các vệ tinh ở eo biển Đài Loan,” ông nói.

Gần đây, trong cuộc phỏng vấn trên kênh 60 Minutes của đài CBS, khi được hỏi liệu các lực lượng Mỹ có bảo vệ Đài Loan hay không, ông Biden đã trả lời: “Có, nếu trên thực tế, diễn ra một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ.”

Đây cũng là tuyên bố rõ ràng nhất của ông Biden cho đến nay về việc đưa quân đội Hoa Kỳ đến bảo vệ Đài Loan, khác với chính sách ngoại giao “mơ hồ chiến lược” lâu nay của Hoa Kỳ với hòn đảo.

Phát biểu trước Ngoại trưởng Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Bắc Kinh sẽ tiếp tục hành động “thống nhất hòa bình” với Đài Loan và chống lại “các hoạt động ly khai” nhằm hướng tới độc lập của Đài Loan, đồng thời thực hiện các bước mạnh mẽ để phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Ông nói: “Chỉ bằng cách kiên quyết ngăn chặn các hoạt động ly khai, chúng ta mới có thể tạo dựng một nền tảng thực sự cho thống nhất hòa bình. Chỉ khi Trung Quốc hoàn toàn thống nhất, thì mới có thể có hòa bình lâu dài trên eo biển Đài Loan.”

Bình luận của ông Vương được đưa ra một ngày sau cuộc gặp kéo dài 90 phút với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ở New York, cuộc hội đàm đầu tiên của họ kể từ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi hồi tháng 8.

Sau cuộc họp, Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ gửi “tín hiệu rất sai lầm, nguy hiểm” về Đài Loan. 

Minh Ngọc (Theo Reuters)