Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin hôm 18/2 và nhắc lại sự cần thiết phải tiếp tục liên lạc giữa hai nước để đưa “mối quan hệ lành mạnh” trở lại.

Embed from Getty Images

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin (bên trái) và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (bên phải) tham dự cuộc họp tại Tokyo vào ngày 18/7/2022. (Ảnh: Getty Images)

Gặp nhau bên lề Hội nghị An ninh Munich, ngoại trưởng hai nước đã nhất trí “tăng cường liên lạc giữa hai nước ở mỗi cấp độ ngoại giao để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm”, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận “thẳng thắn” về các vấn đề lao động thời chiến, vấn đề từng làm xấu đi mối quan hệ sau khi tòa án Hàn Quốc ra lệnh tịch thu tài sản của các công ty Nhật Bản bị buộc tội không bồi thường cho một số lao động thời chiến, theo phán quyết của Tòa án Tối cao nước này năm 2018.

Phía Tokyo bày tỏ, vấn đề bồi thường đã được giải quyết theo Hiệp ước năm 1965 về bình thường hóa quan hệ ngoại giao, trong đó đã cung cấp cho Hàn Quốc một số hỗ trợ kinh tế. Nhật Bản đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu lệnh của tòa án được thi hành.

Nhật Bản hiện đang xem xét nới lỏng các hạn chế vận chuyển vật liệu công nghệ cao mà nước này áp đặt vào năm 2019 đối với Hàn Quốc liên quan đến tranh chấp trong vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến, trong bối cảnh hai bên vẫn tổ chức một loạt cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp.

Minh Ngọc (Theo Reuters)