Chính quyền Trung Quốc che giấu dịch viêm phổi Vũ Hán làm lây lan toàn thế giới, gây tổn thất hơn một triệu sinh mạng, thiệt hại kinh tế vượt quá nghìn tỷ USD. Tổng thống Trump và nội các đã nhiều lần tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải trả giá cho hành động trên. Ngày 9/10, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, chính quyền Bắc Kinh đang bắt đầu phải trả giá về mọi mặt.

pompeo 50368470836 9a746329a6 c
Ngày 21/9/2020, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo phát biểu tại cuộc họp báo tuyên bố nối lại các lệnh trừng phạt đối với Iran. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ / Flickr).

Ngày 9/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhận lời phỏng vấn trong chương trình Greg Kelly Reports của Newsmax TV. Người dẫn chương trình Greg Kelly đề cập, tại sân cỏ Nhà Trắng, Tổng thống Trump từng nhắc nhở mọi người rằng, virus này – virus Trung Quốc (virus Trung Cộng), đây là lỗi của họ (ĐCSTQ). Ông Trump nói rằng ĐCSTQ sẽ phải trả giá rất lớn.

Người dẫn chương trình Kelly hỏi khi nào ĐCSTQ sẽ trả giá, và ở mức giá nào.

Ông Pompeo nói, ông không muốn nói bất cứ điều gì trước khi Tổng thống đưa ra quyết định. Nhưng ông nói rằng ĐCSTQ đã bắt đầu phải trả giá cho những gì họ đã gây ra.

“ĐCSTQ đã bắt đầu phải trả giá về mọi mặt”

“Chúng tôi nhận thức những gì ĐCSTQ đã làm với thế giới và với người dân Mỹ – không chỉ mang lại thiệt hại nhân mạng một cách bi thảm, mà còn bao gồm cả những thiệt hại về việc làm và cơ hội. Họ phải chịu trách nhiệm trực tiếp, bởi vì họ chọn cách che giấu điều này (sự thực về tình hình đại dịch) và áp dụng cách làm của chế độ độc tài: che giấu thông tin với thế giới,” ông Pompeo phát biểu.

Ông nói tiếp: “Tôi muốn nói rằng ĐCSTQ đã bắt đầu trả giá bằng nhiều cách. Tôi không biết quý vị có xem dữ liệu hay không, nhưng thế giới đã phản đối họ (ĐCSTQ). Mọi người bắt đầu hiểu ra mối đe dọa mà họ gây ra.”

Ông Pompeo nói rằng trong vài năm qua, ĐCSTQ đã nhận được thiện chí từ khắp thế giới, nhưng bây giờ thế giới đã bắt đầu nhận ra bản chất thực sự của họ.

“Tôi nghĩ rằng quý vị sẽ không chỉ thấy rằng Hoa Kỳ sẽ khiến họ (ĐCSTQ) phải trả giá, mà tôi nghĩ quý vị sẽ thấy các quốc gia trên thế giới bắt đầu nhận ra rằng họ kiên quyết muốn trở thành đối tác và đồng minh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,” ông Pompeo nhấn mạnh.

Tổng thống Trump sẽ dẫn đầu các hành động truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ

Ngày 9/10, trong cuộc phỏng vấn với ông Pompeo trong chương trình “Larry O’Connor Show”, người dẫn chương trình Larry O’Connor cũng đề cập, Trung Quốc (ĐCSTQ) không sẵn lòng chia sẻ thông tin về dịch bệnh, khiến cho các quốc gia lâm vào cảnh “khốn đốn” bởi virus. Thậm chí virus cũng đã lây lan đến Nhà Trắng và lây nhiễm cho Tổng thống Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là, khi nào Hoa Kỳ bắt ĐCSTQ phải trả giá?

Ông Pompeo nói, ĐCSTQ đã khiến các phóng viên mất tích và cấm các bác sĩ phát biểu, sau đó để hàng nghìn người rời Vũ Hán đi du lịch châu Âu. Thế giới đang phản hồi về vấn đề này.

“Hãy cùng nhau [khiến ĐCSTQ] thật sự phải trả giá. Tổng thống Trump đã có được các lựa chọn [truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ] và các phương thức đối phó. Tôi không muốn tiết lộ trước quyết định mà Tổng thống sẽ đưa ra, nhưng quốc gia đưa ra quyết định như vậy không những chỉ là nên làm, mà là cần thiết phải làm thế,” ông nói.

Ngoại trưởng nói thêm, virus đã gây ra tổn thất hơn một triệu sinh mạng trên toàn thế giới. Đối với những người Mỹ bình thường và tầng lớp trung lưu trên toàn thế giới, thiệt hại kinh tế là rất lớn. Vì vậy ĐCSTQ phải trả giá. Ông Trump sẽ đảm nhận trách nhiệm dẫn đầu hành động này.

Chiều ngày 7/10, Tổng thống Mỹ Trump đã đăng một đoạn video lên Twitter, một lần nữa nói về trải nghiệm nhiễm virus ĐCSTQ và cảm giác của ông hiện tại rất tốt. Ông nhắc lại rằng việc bùng phát đại dịch là lỗi của Trung Quốc (ĐCSTQ), và ĐCSTQ sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho điều đó.

Hoa Tử Minh / Epoch Times

Xem thêm: