Ngày 6/3, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho hay, ông tin rằng chính quyền Trung Quốc có đủ công cụ ngoại giao để ngăn chặn sự xâm lược của Nga, thay đổi tập trung vào vai trò của Bắc Kinh trong cuộc chiến tranh Moscow – Kyiv.

Embed from Getty Images

“Trung Quốc có mối quan hệ đặc biệt với Nga,” Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định trong cuộc họp báo hôm 6/3.

“Chúng tôi kỳ vọng họ sẽ tiếp cận Nga với một thông điệp rất nhất quán và mạnh mẽ rằng cuộc chiến này đi ngược lại lợi ích của Trung Quốc, cuộc chiến này đi ngược lại lợi ích của nhân loại và Tổng thống Putin phải rút lui.”

Phát biểu của ông Kuleba được đưa ra trong bối cảnh một số báo cáo cho rằng giới chức Trung Quốc đã biết trước kế hoạch tấn công Ukraine của Nga và yêu cầu Moscow trì hoãn cuộc tấn công cho đến sau Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Một số nhà phân tích cũng nhìn nhận, cuộc xâm lược của Moscow sẽ không thể tiếp tục nếu không sự hỗ trợ từ Đảng cộng sản Trung Quốc.

Vào ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp mặt trực tiếp tại Bắc Kinh, sau đó ban hành một văn kiện chung tuyên bố hai bên sẽ thiết lập mối quan hệ hữu nghị “không giới hạn”.

Một ngày sau khi kết thúc Thế vận hội, ông Putin tuyên bố chuyển quân vào hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine, tiền đề cho cuộc xâm lược toàn diện 3 ngày sau đó.

Ông Kuleba nhấn mạnh: “Ngoại giao Trung Quốc có đủ công cụ để tạo ra sự khác biệt, và chúng tôi dự đoán nếu họ tham gia vào, những nỗ lực của họ sẽ thành công.”

Ông Kuleba còn nêu rõ trong cuộc họp báo, “sự đảm bảo” mà ông nhận được từ người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị là “Trung Quốc quan tâm đến việc ngăn chặn cuộc chiến này thông qua ngoại giao.”

Ông Kuleba còn đề cập đến cuộc điện đàm với ông Vương hôm 1/3, theo đó Kyiv đã yêu cầu Bắc Kinh giúp đỡ trong việc làm trung gian để đàm phán tiến tới lệnh ngừng bắn.

Tính đến nay, chính quyền Trung Quốc vẫn từ chối gọi hành động của Nga là một cuộc xâm lược. Nước này cũng từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt và lên án do phương Tây đứng đầu nhằm vào Moscow, đồng thời đổ lỗi cho Washington vì đã kích động xung đột bằng cách khuyến khích sự mở rộng của NATO, một lý do chính cho cuộc xâm lược của ông Putin.

Trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 5/3, ông Vương đã kêu gọi tất cả các bên tham gia vào các cuộc đàm phán, nhưng thúc giục Hoa Kỳ và châu Âu “chú ý đến tác động tiêu cực của việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông đối với nỗ lực an ninh của Nga”.

Ông Blinken nói với ông Vương, “thế giới đang theo dõi xem quốc gia nào đứng lên bảo vệ các nguyên tắc cơ bản về tự do, quyền tự quyết và chủ quyền,” phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết.

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc không ngừng kiểm duyệt các bài báo chỉ trích hành động của Nga và ủng hộ Ukraine trong nước.

Trong Lễ khai mạc Paralympic Mùa đông vào ngày 4/3, Đài truyền hình nhà nước CCTV đã lờ đi bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế Andrew Parsons, trong đó ông tố cáo cuộc xâm lược của Nga và bày tỏ rằng ông cảm thấy “kinh hoàng trước những gì đang diễn ra trên thế giới ngay lúc này”.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)