Hai quan chức cấp cao của chính quyền Biden – Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin – vào tối Chủ Nhật (24/4, giờ địa phương) đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kyiv. Đây là chuyến công du cấp cao nhất của một phái đoàn Mỹ tới Ukraine kể từ khi nước này bị Nga tấn công xâm lược hôm 24/2.

Embed from Getty Images

Theo AP, một quan chức cấp cao của Ukraine đã xác nhận cuộc gặp của hai bộ trưởng Mỹ với Tổng thống Zelensky.

Vâng, họ đang gặp tổng thống. Chúng ta hãy hy vọng điều gì đó sẽ được quyết định về sự giúp đỡ thêm nữa”, ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Zelensky nói với luật sư, nhà hoạt động người Nga Mark Feygin trong chương trình “Feygin Live” của kênh YouTube cá nhân của ông này.

Phía chính phủ Mỹ chưa xác nhận về sự kiện gặp gỡ cấp cao nêu trên.

Trước cuộc gặp mặt trực tiếp ông Blinken và ông Austitn, Tổng thống Zelensky đã nói rằng ông đang mong muốn người Mỹ đem lại những kết quả về cả sự đảm bảo vũ khí và an ninh.

Hôm nay, quý vị không thể gặp chúng tôi với hai bàn tay trắng, và chúng tôi hy vọng không chỉ có những món quà hay một vài loại bánh, chúng tôi đang muốn những thứ cụ thể và những vũ khí cụ thể”, ông Oleksiy Arestovych nói.

Truyền thông quốc tế trước đó đưa tin rằng ông Zelensky đã có ý định đề nghị các quan chức Mỹ hỗ trợ thêm cho Ukraine vũ khí hạng nặng. Cuộc họp giữa tổng thống Ukraine và bộ trưởng Mỹ tại Kyiv dự kiến sẽ tập trung vào công tác hậu cần của việc chuyển viện trợ quân sự Mỹ tới Ukraine.

Lần gần nhất ông Zelensky gặp trực tiếp một quan chức cấp cao của Mỹ là vào ngày 19/2. Khi đó tại Munich, Đức, Tổng thống Zelensky đã gặp mặt Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres dự kiến sẽ công du Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào thứ Hai (25/4), và sau đó sẽ tới Moscow (Nga) và Kyiv (Ukraine).

Như Ngọc