Những người di cư bất hợp pháp đang vượt biên qua một khu đất tư nhân gần Mission, tiểu bang Texas giải thích nhiều lý do khiến họ kéo đến nước Mỹ, trong đó có việc ông Joe Biden đang là tổng thống và các yếu tố khác như bạo lực và thảm họa thiên nhiên đang tàn phá đất nước quê hương họ, theo Daily Caller.

Embed from Getty Images

Khoảng gần 190 người di cư bất hợp pháp đã bị bắt gặp tại một vị trí không được tiết lộ trong Làng Ricon, gần Mission, tiểu bang Texas hôm thứ Sáu (26/3). Một chủ đất xưng tên là Junior đã nói với Daily Caller rằng ông bắt gặp những người di cư bất hợp pháp băng qua khu đất của ông mỗi ngày ông có mặt ở đó, khoảng 4 ngày một tuần.

Tất cả bọn họ nói một điều giống nhau, Biden đã mời chúng tôi”, ông Junior nói với Daily Caller. Ông yêu cầu không công khai tên họ đầy đủ vì không muốn bị truyền thông làm phiền như hồi năm 2018.

Những người di cư bất hợp pháp này đã không phá hủy tài sản bởi vì họ chỉ đi dọc theo con đường, nhưng họ đã để lại nhiều rác, trong đó có các loại thuốc men, quần áo và chai lọ, ông Junior nói với Daily Caller. Ông nói thêm rằng ông đã không nhận ra bất kỳ ai trong số những người di cư này trông có thể là những kẻ du côn hay thành viên của các băng nhóm tội phạm.

Một người đàn ông Honduras đi qua khu đất của ông Junior cùng một nhóm đông người di cư, trong đó có cả phụ nữ và nhiều trẻ em đã nói rằng chính quyền Biden cho họ cơ hội đến nước Mỹ.

Một phụ nữ đi trong nhóm của người đàn ông Honduras nêu trên đã nói rằng cô đang chạy trốn khỏi Honduras cùng con trai bởi vì phụ nữ ở quê nhà đang bị ngược đãi và bị giết hại.

Một nhóm đông người di cư từ Guatemala đã nói họ “không phải là những kẻ phạm pháp” và rằng họ đã đến Mỹ bất hợp pháp để tìm việc làm.

Antonio Flores, 22 tuổi, từ Honduras đã nói anh và gia đình đã đến Mỹ bởi vì vấn nạn tham nhũng và thiếu cơ hội phát triển tại quê nhà. Anh nói thêm rằng cuộc hành trình này không phải là điều anh muốn thực hiện, rằng anh đã không muốn rời bỏ đất nước mình và rằng nhóm của anh đã không trả tiền cho bất cứ ai để được đưa qua biên giới.

Một nhóm 4 thanh niên di cư từ Honduras, độ tuổi từ 15 đến 17, đã nói họ đến Mỹ bởi vì một trận bão lớn đã phá hủy nhà của họ và rằng dưới chính quyền Biden việc xâm nhập vào nước Mỹ là dễ dàng hơn.

Khu đất của ông Junior không phải là cửu khẩu và tất cả những người di cư bị bắt gặp ở đó hôm thứ Sáu (26/3) đã xâm nhập vào Mỹ bất hợp pháp. Ông Junior nói với Daily Caller rằng trong thời chính quyền Trump, ông không gặp bất kỳ người di cư bất hợp pháp nào đi vào khu đất của ông trong hàng tuần, thỉnh thoảng là hàng tháng.

Trước đây, người di cư bất hợp pháp phải đi bộ cho đến khi họ gặp các sĩ quan biên giới và bị bắt giữ lại. Bây giờ có một trung tâm xử lý tạm thời ở dưới một cây cầu quốc tế cách bờ sông 5 dặm, ông Junior nói với Daily Caller. Nhiều người di cư bây giờ hướng thẳng tới địa điểm xử lý tạm thời đó.

Các quan chức Hải quan và Bảo vệ Biên giới trong thời các chính quyền trước đã biết người di cư bất hợp pháp xâm nhập vào nhưng sẽ không bắt họ, ông Junior cáo buộc.

Như Ngọc (Theo The Daily Caller)

Xem thêm: