Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Đức đã đạt được thỏa thuận về vấn đề “vắc-xin Đức” cho công dân Đức ở Trung Quốc, sau khi Thủ tướng Đức gần đây nói rằng vắc-xin COVID-19 của BioNTech sẽ cung cấp người Đức ở nước ngoài, theo Reuters đưa tin 10/12.

vacxin covid pfizer canada
(Ảnh minh họa: Marc Bruxelle/Shutterstock)

Bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói với các phóng viên hôm Thứ Sáu (9/12) tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng các thỏa thuận liên quan sẽ được hai bên thảo luận chi tiết, và được xác định thông qua các kênh ngoại giao.

Ngày 4/11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Bắc Kinh đã công bố thỏa thuận cho phép kiều bào Đức ở Trung Quốc sử dụng vắc xin COVID-19 của công ty BioNTech của Đức.

Vắc-xin này của BioNTech sẽ là vắc-xin virus corona đầu tiên không phải của Trung Quốc mà được sử dụng ở Trung Quốc, mặc dù chỉ dành cho công dân Đức, vì Bắc Kinh từ đầu cho đến nay vẫn khăng khăng chỉ dùng vắc-xin sản xuất trong nước.

Thiên Đức