Kể từ tháng Tư năm nay, người cao tuổi Nhật Bản đã liên tiếp nhận được séc trợ cấp dịch bệnh từ Chính phủ Hoa Kỳ. Gần đây, nhiều người đã nhận được “thư” từ Tổng thống Mỹ Biden. Những tấm séc và thư này lẽ ra phải được gửi cho người dân Mỹ, tại sao chúng lại được gửi cho nhiều người già Nhật Bản – những người không đủ điều kiện được nhận? 

p2939641a817576 ss
Nhiều người Nhật cao tuổi cho biết họ nhận được một thư có chữ ký của Biden từ Nhà Trắng và cảm thấy rất bối rối. (Nguồn: Độc giả của Vision Times).

Ngày 20/5, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin, sáng ngày 19/5 theo giờ địa phương Nhật Bản, một ông cụ 86 tuổi sống ở Shinjuku, Tokyo đã nhận được một bức thư, trên trang bìa ghi bằng tiếng Anh cho thấy thư gửi đến từ Hoa Kỳ. Bức thư bên trong cũng viết bằng tiếng Anh, tiêu đề là “Nhà Trắng ở Washington” và chữ ký của Tổng thống Biden ở cuối thư.

Cụ ông cho biết, lúc đó ông rất sửng sốt và thắc mắc không biết Tổng thống Hoa Kỳ viết thư cho mình để làm gì? Sau đó, ông nhớ rằng vào tháng Tư, gia đình ông cũng đã nhận được một tấm séc trị giá 1.400 USD. Vì không hiểu được tiếng Anh, ông đã lên mạng tìm bản dịch và thấy rằng phần đầu thư có viết “trợ cấp tác động kinh tế”.

Bức thư nhận được lần này cũng viết rõ, 1.400 USD là một khoản trợ cấp dịch bệnh cho người dân Hoa Kỳ, và cũng đề cập rằng nếu bạn không nhận được séc trong vòng một tuần, bạn có thể hỏi ý kiến ​​của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS).

Sau khi nhận séc, cụ ông gọi điện đến ngân hàng để hỏi tình hình thì nhận được câu trả lời “hẳn là phát hành cho công dân Mỹ” và giữ lại séc. Hôm nay ông cụ lại nhận được “thư từ Tổng thống Hoa Kỳ”, ông rất bối rối không biết mình phải làm những thủ tục gì. Dù trên thư có in số điện thoại nhưng ông cảm thấy ngại nếu phải gọi điện quốc tế.

Một cụ già khác sống ở thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa, cũng nhận được séc vào hồi tháng Tư và cũng nhận được thư từ ông Biden vào tối ngày 19/5. Ông cảm thấy nghi hoặc: “Đột nhiên gửi cho tôi một tấm séc, lần này là thư của Tổng thống Hoa Kỳ. Tôi thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra.”

Bà Hà, một người Trung Quốc sống ở Bờ Đông nước Mỹ, nói với Vision Times, rằng bà cũng nhận được một bức thư có chữ ký của ông Biden từ Nhà Trắng vào sáng ngày 17/5. Nội dung thư cho biết, vì dịch bệnh, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho người dân thêm 1.400 USD trong quỹ cứu trợ dịch bệnh và gửi vào tài khoản của bạn dưới hình thức gửi trực tiếp. Trong thư cũng có một câu, “Nếu bạn chưa nhận được khoản tiền cứu trợ trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thư, bạn có thể vào trang web chính thức của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ hoặc gọi điện để hỏi.” Góc trên bên phải của thư ghi THÔNG BÁO NGÀY: 23/4/2021 (NOTICE DATE: April 23,2021)

Bà Hà cho biết, bà đã rất khó hiểu khi nhận được bức thư, vì ngay từ ngày 3/4, tài khoản ngân hàng của bà đã nhận được khoản tiền cứu trợ là 1.400 USD. Hơn một tháng sau, bà lại bất ngờ nhận được thư của ông Biden nói rằng, “Nếu bạn chưa nhận được khoản tiền cứu trợ trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thư, bạn có thể truy cập trang web chính thức của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ hoặc gọi điện để hỏi”.

Bà Hà hỏi: “NGÀY THÔNG BÁO ghi trên lá thư là ngày 23/4/2021. Tôi chỉ nhận được bức thư vào tháng 5. Có 1.400 USD nữa sẽ được gửi vào ngân hàng của tôi không?”

Tổng thống Mỹ Biden đã ký một dự luật cứu trợ dịch bệnh trị giá 1,9 nghìn tỷ USD, trong đó bao gồm khoản trợ cấp 1.400 USD/người cho những người Mỹ đủ điều kiện. Được biết, những người có thông tin tiền gửi trực tiếp hoặc tài khoản ngân hàng với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) sẽ nhận được tiền trước, và khoản trợ cấp sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản của họ. Những người khác sẽ nhận được séc giấy hoặc thẻ ghi nợ trả trước. Nhà Trắng đã và đang tìm cách mở rộng phạm vi thanh toán điện tử.

Giang Tuyết, Vision Times

Xem thêm: