Người Hồng Kông tuần hành phản đối ĐCSTQ nhân nhân dịp 1/7 tại New York

Tại New York, gần 100 người Hồng Kông đã tập hợp tại Quảng trường Thời đại ở Manhattan và sau đó tuần hành đến Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối chế độ chuyên chế của ĐCSTQ vươn tới Hồng Kông.

Gần 100 người Hồng Kông sống ở New York đã tập trung và tuần hành tại Quảng trường Thời đại, New York, nhân kỷ niệm 25 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc. Họ bày tỏ sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do. (Ảnh: Lin Dan / Epoch Times).

1/7 là ngày kỷ niệm 25 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc và 2 năm thực hiện “Luật An ninh Quốc gia” Hồng Kông. Trước tình hình Hồng Kông đã trở thành giống như Trung Quốc Đại Lục và quyền tự do của người Hồng Kông đã bị tước đoạt, cuộc đấu tranh giành tự do của người dân Hồng Kông đã phải chuyển sang các nơi khác trên thế giới bên ngoài Hồng Kông.

Cuộc mít tinh và diễu hành do NY4HK và “Phong trào Khẩu trang đen Hồng Kông” tổ chức. Gần 100 nam nữ thanh niên đến từ Hồng Kông, mặc đồ đen, cầm các khẩu hiệu “Quang phục Hồng Kông”, “Cách mạng Thời đại” và “Thả những người bị bắt”. Bắt đầu từ Quảng trường Thời đại, địa danh nổi tiếng với lưu lượng xe cộ đông đúc nhất, dọc theo Phố 42 thịnh vượng nhất, tuần hành đến tận Lãnh sự quán Trung Quốc, vừa đi vừa hô vang những khẩu hiệu như “Hồng Kông Tự do” (Free Hong Kong), v.v.

Đến chiều tối, khi đến giờ tan sở, người đi đường nhộn nhịp, chen vai sát cánh, đội ngũ tuần hành giương cao những khẩu hiệu, hô khẩu hiệu và len ​​qua dòng người, thu hút sự chú ý của vô số người đi đường, họ liên tiếp chụp ảnh hoặc bày tỏ sự ủng hộ.

Người tổ chức, ông Hoàng, nói rằng nhiều thành phố trên thế giới, bao gồm Bờ Tây của nước Mỹ, London của Anh và một số thành phố ở Canada, đã tổ chức các hoạt động kháng nghị vào ngày 1/7, và tuyên bố của Đặng Tiểu Bình về “50 năm không thay đổi” nhưng chưa đến một nửa của 50 năm thì đã được chứng minh là lời nói dối. “Tại đây, bạn sẽ thấy người Hồng Kông thực sự suy nghĩ như thế nào, ngày Hồng Kông quay trở về Trung Quốc 1/7 không phải là ngày vui mừng, mà là đau buồn và phẫn uất. Chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm không vui trong ngày này.”

Terry, một trong những người tổ chức, nói rằng “ngày 1/7” là một ngày đặc biệt đối với Hồng Kông. Quay trở về Trung Quốc, Luật An ninh Quốc gia và việc bổ nhiệm trưởng đặc khu mới đều tập trung vào ngày 1/7, nhưng ngày này là một ngày thảm khốc đối với Hồng Kông. ĐCSTQ chà đạp lên cam kết “một quốc gia, hai chế độ”, khiến cho Hồng Kông tự do biến thành Đại Lục đáng sợ. Người Hồng Kông đã chiến đấu trong 3 năm, nhưng người Hồng Kông sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục đấu tranh cho tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do bầu cử vốn có của Hồng Kông, ở nước Mỹ tự do tiếp tục nói lên tiếng nói của người Hồng Kông.

T Zai, một trong những người sáng lập “Students for Hong Kong”, cho biết, cuộc tuần hành ngày 1/7 đã cho thế giới thấy rằng người Hồng Kông không bỏ cuộc. Năm 2019, sinh viên Hồng Kông đã dũng cảm bảo vệ Đại học Trung văn Hồng Kông và Đại học Bách khoa Hồng Kông, ngay cả khi họ bị thương, bị bắt hoặc hy sinh tính mạng cũng không tiếc, hiện tại mọi người sử dụng quyền lợi của mình khi ở đất nước tự do để tiếp tục cho người dân thế giới biết rằng người Hồng Kông sẽ không từ bỏ đấu tranh.

Những người Hồng Kông tuần hành đã phát tờ rơi dọc đường đi, tờ rơi viết bằng tiếng Anh: Người dân ở nước ngoài làm thế nào để có thể ủng hộ Hồng Kông? – Nên bầu chọn các đại biểu dân ý tại địa phương (có lập trường) cứng rắn với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Masjo, một người nhìn thấy cuộc diễu hành trên đường 42, đã đi theo và hô khẩu hiệu “Hồng Kông Tự do”. Trả lời phỏng vấn, ông cho nói rằng: “Hãy để Hồng Kông được tự do, tự do như trước đây, khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc hạ đài, người Mỹ ủng hộ Hồng Kông, chắc chắn!”

Gần 100 người Hồng Kông sống ở New York đã tập trung và tuần hành tại Quảng trường Thời đại, New York, nhân kỷ niệm 25 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc. Họ bày tỏ sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do. (Ảnh: Lin Dan / Epoch Times).
Gần 100 người Hồng Kông sống ở New York đã tập trung và tuần hành tại Quảng trường Thời đại, New York, nhân kỷ niệm 25 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc. Họ bày tỏ sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do. (Ảnh: Lin Dan / Epoch Times).
Gần 100 người Hồng Kông sống ở New York đã tập trung và tuần hành tại Quảng trường Thời đại, New York, nhân kỷ niệm 25 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc. Họ bày tỏ sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do. (Ảnh: Lin Dan / Epoch Times).
Gần 100 người Hồng Kông sống ở New York đã tập trung và tuần hành tại Quảng trường Thời đại, New York, nhân kỷ niệm 25 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc. Họ bày tỏ sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do. (Ảnh: Lin Dan / Epoch Times).
Gần 100 người Hồng Kông sống ở New York đã tập trung và tuần hành tại Quảng trường Thời đại, New York, nhân kỷ niệm 25 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc. Họ bày tỏ sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do. (Ảnh: Lin Dan / Epoch Times).
Gần 100 người Hồng Kông sống ở New York đã tập trung và tuần hành tại Quảng trường Thời đại, New York, nhân kỷ niệm 25 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc. Họ bày tỏ sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do. (Ảnh: Lin Dan / Epoch Times).

Theo Lâm Đan, Epoch Times

Lâm Đan

Published by
Lâm Đan

Recent Posts

Ba Lan bắt nghi phạm liên quan đến ‘âm mưu ám sát ông Zelensky’

Một người đàn ông Ba Lan đã bị bắt vì cáo buộc cố gắng giúp…

1 giờ ago

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Công an khởi tố ông Lê Tùng Vân

Công An Long An khẳng định ông Lê Tùng Vân phạm tội Loạn luân. Tuy…

1 giờ ago

Học cách tạo sự yên tĩnh cho bản thân để lắng nghe nhiều hơn

Càng im lặng, bạn càng nghe được nhiều hơn. Tắt điện thoại, ngừng đọc, ngừng…

1 giờ ago

Telegram, Signal, WhatsApp và Threads bị gỡ bỏ tại Trung Quốc

Apple cho biết vào ngày 19/4 rằng họ đã gỡ bỏ ứng dụng WhatsApp và…

2 giờ ago

Làm CTV cho trang thương mại điện tử giả, người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng

Làm cộng tác viên cho trang thương mại điện tử giả mạo, người đàn ông…

2 giờ ago

Các nước phản ứng trước cuộc tấn công của Israel vào Iran

Hôm thứ Sáu (19/4), Israel được cho là đã tiến hành cuộc tấn công trả…

3 giờ ago