Trong khi hầu hết người Mỹ đang đi du lịch thăm thân và ăn mừng trong những ngày lễ cuối năm, các nhân viên Tuần tra Biên giới vẫn đang phải gồng mình ứng phó với những người nhập cảnh trái phép đến biên giới phía Nam Hoa Kỳ từ nhiều quốc gia khác nhau.

shutterstock 1229072188
Người nhập cảnh trái phép bị bắt giữ (Ảnh: Fishman64/ Shutterstock)

Lực lượng Tuần tra Biên giới tại khu vực Del Rio Sector, Texas đã bắt giữ những người đến từ các nước Châu Phi và Liên Xô cũ trong dịp Lễ Tạ ơn, cũng như những tội phạm tình dục từ Mexico và Nicaragua.

Từ ngày 23 đến ngày 27/11, các nhân viên tuần tra đã bắt giữ 6 công dân từ quốc gia Đông Bắc châu Phi  Eritrean đến miền Nam Hoa Kỳ, sau khi chính quyền Biden ngăn chặn luật nhập cư do Quốc hội thiết lập.

Họ cũng bắt giữ hai người đàn ông từ Syria vào ngày 23/11; một người đàn ông từ Liban vào ngày 26/11; một người đàn ông từ Tajikistan vào ngày 27/11 và một người đàn ông đến từ Uzbekistan.

“Chúng tôi bắt gặp những cá nhân từ khắp nơi trên thế giới đang cố nhập cảnh trái phép vào đất nước của chúng tôi,” Trưởng Đặc vụ Tuần tra Khu vực Del Rio Jason D. Owens cho hay. 

Ông cũng nhấn mạnh, các đặc vụ Tuần tra Biên giới đang hết sức nỗ lực để hoàn thành công việc của mình. “Các nhân viên của chúng tôi luôn tập trung và làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng, chúng tôi có thể phát hiện, bắt giữ và xác định bất kỳ ai xâm nhập vào đất nước chúng ta, từ đó duy trì sự an toàn cho cộng đồng của chúng ta.”

Ông Owens đã đăng một bức ảnh về các cá nhân bị bắt chủ yếu từ Trung Mỹ và bình luận: “Một ngày điển hình tại văn phòng ở Del Rio Sector… Một nhóm 107 người di cư bị bắt gặp trong hôm qua ở Eagle Pass, bao gồm 103 người Venezuela, 3 người Colombia và 1 người Nicaragua. Del Rio Sector tiếp tục chứng kiến ​​hơn 1.000 cuộc chạm trán mỗi ngày!”

Cũng trong dịp Lễ Tạ ơn, các nhân viên Tuần tra Biên giới Khu vực Del Rio đã bắt giữ những kẻ phạm tội tình dục bị kết án gần Carrizo Springs, Eagle Pass và Brackettville, Texas.

Ngày 25/11 tại Carrizo Springs, họ đã bắt và xác định 1 công dân Mexico trước đó từng bị kết án ở Texas vì tội cố ý gây thương tích cho một đứa trẻ và bị phán 3 năm tù giam vào năm 2013. Người đàn ông này đã bị trục xuất về bước vào tháng 6/2019 và sau đó lại bị Đội tuần tra biên giới bắt giữ lần nữa.

Ngày 26/11, các đặc vụ đã bắt giữ và xác định 1 người đàn ông Nicaragua ở Eagle Pass từng bị kết án 8 năm lao động khổ sai vào năm 2016 vì hành vi tàn bạo với trẻ vị thành niên ở Louisiana. Bản án của anh ta sau đó bị đình chỉ và anh ta bị trục xuất về nước hồi tháng 10/2019. Người này sau đó đã cố gắng nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ một lần nữa.

Ngày 27/11, các đặc vụ đã xác định được 1 thành viên Mexico của băng đảng Paisa ở Brackettville. Năm 2001, anh ta bị kết tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi và bị kết án hai năm tù tại California. Anh ta cũng bị kết tội lái xe không có giấy phép và lái vào năm 2006 và phải chịu ba năm quản chế.

Đến năm 2008, anh ta bị kết tội gây thương tích cho vợ mình, cố tình lái xe khi bị tước bằng lái và gây nguy hiểm. Anh ta tiếp tục bị kết án ba năm quản chế cùng 45 ngày tù giam. Lần cuối cùng anh ta bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ là vào tháng 8/2021 và sau đó lại cố gắng nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ.

Trong Năm tài chính 2021, từ ngày 1/10/2020 đến ngày 30/9/2021, các nhân viên tuần tra tại Del Rio Sector đã bắt gặp những người nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp từ 106 quốc gia. Gần đây nhất, trong tháng 10/2021, các đặc vụ của Del Rio Sector đã bắt gặp 28.111 công dân nước ngoài nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp đến từ hơn 50 quốc gia.

Minh Ngọc (Theo Just The News)

Xem thêm: