Một phát ngôn viên của Dominion Voting Systems đã nói với Fox News hôm 22/11 rằng công ty này không tham gia vào kế hoạch đánh cắp cuộc bầu cử.

Embed from Getty Images

(Ảnh: Buổi điều trần về Dominion ở Hạ viên bang Pennsylvania hôm 20/11, nhưng Dominion đã không có mặt).

“Đây là một công ty Mỹ phi đảng phái,” phát ngôn viên Dominion – ông Michael Steel nói với Fox News trong nỗ lực chống lại những tuyên bố của luật sư Sidney Powell và những người khác trong Chiến dịch Trump. “Về mặt vật lý, máy móc của chúng tôi không thể chuyển phiếu bầu từ ứng viên này sang ứng cử viên khác”, ông đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về hành vi gian lận cử tri.

Ông nói: “Không thể nào có một vụ gian lận lớn như vậy lại diễn ra. Và không có mối liên hệ nào giữa công ty của chúng tôi với Venezuela, Đức, Barcelona, hoặc những nơi khác.”

Trong một tuyên bố trước đó, Dominion Voting Systems, công ty có trụ sở tại Toronto, Canada cho biết hệ thống của họ kiểm đếm các lá phiếu một cách “chính xác và đáng tin cậy,” và được cơ quan bầu cử của tiểu bang cũng như địa phương công khai xác nhận về tính toàn vẹn của quy trình.

Tuy vậy, công ty này đã không xuất hiện tại cuộc điều trần ở Hạ viện Pennsylvania hôm 20/11 như yêu cầu. Ngoài ra, một lượng lớn nhân viên của Dominion đã xoá tài khoản của họ trên LinkedIn.

Luật sư Sidney Powell của đội pháp lý Tổng thống Trump đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax vào thứ Sáu (20/11) rằng, giám đốc chiến lược sản phẩm và bảo mật của hãng Dominion đã biến mất, hai trụ sở chính của Dominion tại Canada và Mỹ cũng đóng cửa.

Tuần trước, Luật sư Sidney Powell đã khẳng định trên Fox Business rằng: “Chúng tôi có bằng chứng về thông tin từ các hệ thống [của Dominion và Smartmatic] đi đến ba hoặc bốn quốc gia nước ngoài khác nhau trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, những quốc gia đó có thể đã theo dõi các cuộc bỏ phiếu trực tiếp và thay đổi con số. Có bằng chứng đáng kể về sự can thiệp của nước ngoài từ các quốc gia cộng sản tồi tệ nhất trên Trái đất vào cuộc bầu cử của chúng ta”.

Smartmatic và Dominion đã phủ nhận có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau về mặt tổ chức hoặc tài chính.

Bà Powell cho biết nhóm của bà có “tất cả các loại bằng chứng không thể chối cãi về mặt toán học của các chuyên gia, bao gồm cả ba giáo sư tại Princeton, và tất cả đều chứng minh điều tương tự; cũng như bằng chứng của những người giám sát đã trông thấy máy móc bị thao túng.”

Bà Powell cũng cáo buộc về một âm mưu xuyên quốc gia liên quan đến “ảnh hưởng của tiền bạc cộng sản” từ các quốc gia bao gồm Cuba, Venezuela và “có khả năng là Trung Quốc” nhằm lật ngược cuộc đua Tổng thống thông qua phần mềm bầu cử.

Ngân Hà (theo Fox, ET)

Xem thêm: