Ngày 9/3, một người phụ nữ thứ 6 đã đứng ra làm chứng Thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo quấy rối tình dục. Tổng chưởng lý tiểu bang New York đã bổ nhiệm hai luật sư điều tra triệt để vụ việc. 

5981409724 dae01920b7 b
Thống đốc New York Andrew Cuomo (Ảnh:  Zack Seward/ Flickr)

Theo Times Union (một tờ báo có trụ sở ở thành phố Albany, thủ phủ bang New York) đưa tin hôm thứ Ba (ngày 9/3), một nhân viên Phòng Hội nghị Hành chính tiểu bang New York cáo buộc ông Andrew Cuomo đã có động chạm không đúng đắn với cô vào năm ngoái khi gọi cô đến dinh thự thống đốc. 

Tại cuộc họp báo hôm 9/3, ông Cuomo được hỏi về bản tin liên quan đến cáo buộc mới này, ông cho biết mình chưa đọc. “Giống như tôi đã nói vào tuần trước, rất đơn giản, tôi chưa bao giờ có sự đụng chạm không thỏa đáng với bất cứ người nào.”

Ông Cuomo thúc giục công chúng đợi kết quả điều tra của Văn phòng Tổng chưởng lý tiểu bang, rồi mới đưa ra phán đoán.

Trước đó đã có 5 người phụ nữ (đa số là cấp dưới của ông Cuomo) công khai cáo buộc ông Cuomo quấy rối tình dục. Trong đó có cô Lindsey Boylan, cựu nhân viên của ông Cuomo, hiện đang tranh cử chức chủ tịch Hội đồng hạt Manhattan, vào ngày 9/3 một lần nữa lên án ông Cuomo, “Lúc nào sự đau khổ và tổn thương tập thể của chúng ta mới đủ?”

Ông Andrew Cuomo từng được Đảng Dân chủ khen là “minh tinh chống dịch”, do lún sâu vào bê bối quấy rối tình dục và tranh cãi vì che giấu số người tử vong vì dịch bệnh trong các viện dưỡng lão, nên hiện giờ ông đang bị lưỡng đảng công kích. 

Ngày 5/3, lưỡng viện tiểu bang New York do Đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật, rút lại quyền lực hành pháp khẩn cấp của ông Cuomo trong thời gian dịch bệnh. Thành viên Đảng Cộng hòa cho biết dự luật không đủ để hạn chế quyền lực của ông Cuomo. 

Ngày 8/3, Tổng chưởng lý tiểu bang New York Letitia James đã bổ nhiệm 2 luật sư lãnh đạo điều tra vụ án ông Cuomo quấy rối tình dục, đồng thời bổ nhiệm 3 luật sư hỗ trợ điều tra. Theo yêu cầu pháp luật, hàng tuần, nhóm điều tra sẽ báo cáo tình hình điều tra cho Văn phòng Tổng chưởng lý. Sau khi kết thúc điều tra, nhóm điều tra này sẽ đệ trình báo cáo bằng văn bản, công bố kết quả điều tra. 

Trong cùng ngày, thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện tiểu bang New York đã bắt đầu trình tự pháp luật luận tội ông Cuomo. Tuy nhiên, do Đảng Dân chủ tại Hạ viện tiểu bang này chiếm đa số ghế, nên thành viên Đảng Cộng hòa không cách nào thúc đẩy bỏ phiếu luận tội. Lãnh đạo đảng đa số tại Hạ viện tiểu bang Crystal People Stokes cùng 20 Dân biểu Hạ viện tiểu bang thuộc Đảng Dân chủ cho biết, trước khi có kết quả điều tra của Tổng chưởng lý tiểu bang, họ không đồng ý việc tiến hành luận tội trước đối với thống đốc. 

Mặc dù đối mặt với làn sóng yêu cầu từ chức ngày càng lớn, nhưng ông Cuomo vẫn từ chối từ chức. Cuối tuần trước tuyên bố xin lỗi của ông cũng đã bị chỉ trích, bị cho là không phải xin lỗi một cách chân thành, mà là bào chữa cho hành vi không đúng đắn của bản thân.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: