Ông Tào Hưng Thành (Robert Tsao), người sáng lập tập đoàn UMC (United Microelectronics Corporation), gần đây đã nhiều lần nói về vấn đề chống chủ nghĩa cộng sản và trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Học giả Phạm Thế Bình chỉ ra rằng điều mà ông Tào Hưng Thành đại biểu là một lời kêu gọi tinh thần, một trường hợp xưa nay chưa từng có.

p3194691a824729484 ss
Ông Tào Hưng Thành (Robert Tsao) chủ tịch danh dự của tập đoàn bán dẫn UMC (United Microelectronics Corporation). (Ảnh: CNA)

Ông Tào Hưng Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị UMC, gần đây đã xuất hiện trên chương trình “Đài Loan Số” của ông Tạ Kim Hà (Hsieh Chin-ho). Khi nói về chủ đề thống nhất và độc lập, ông Tào đã chỉ trích ĐCSTQ là lưu manh, chỉ có lưu manh mới luôn muốn mở rộng địa bàn, ông còn nói việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn dùng vũ lực thống nhất Đài Loan chính là giống như “con chó cắn người”, cho nên ông muốn đeo rọ mõm cho con chó cắn người để nó không thể cắn người được.

Ông nói rằng nếu Trung Quốc muốn thống nhất Đài Loan thì hãy làm theo cách văn minh, điều kiện tiền đề là do người dân Đài Loan bỏ phiếu quyết định, để việc thống nhất dẫn dắt đến một nền văn minh và hòa bình. Ông cũng nhắc nhở người Đài Loan phải nhất trí lựa chọn chống lại ĐCSTQ, như thế cả thế giới đều sẽ ủng hộ Đài Loan.

Trước đó vào ngày 6/8, ông Tào Hưng Thành tuyên bố sẽ quyên góp 3 tỷ Đài tệ làm kinh phí “chống Trung Quốc, bảo vệ Đài Loan”. Vào ngày 1/9, ông tổ chức một cuộc họp báo khác, thông báo rằng bước đầu tiên là phát triển hệ thống phòng thủ quốc gia của Đài Loan với 1 tỷ Đài tệ, trong đó 600 triệu Đài tệ sẽ được đầu tư vào “Học viện Gấu đen” (KUMA Academy) do tư nhân thành lập, trong 3 năm sẽ đào tạo 3 triệu “Chiến binh Gấu đen” có thể hỗ trợ phòng vệ khu vực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và 400 triệu Đài tệ khác để đào tạo 300.000 “Xạ thủ thần bảo vệ quê hương”, một loạt các hành động chống cộng đã thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp xã hội.

Theo SET News tại Đài Loan đưa tin, về vấn đề này, học giả Phạm Thế Bình nói rằng sở dĩ động thái của ông Tào Hưng Thành thu hút sự chú ý của quốc tế vì 5 lý do: 

Thứ nhất,ông ấy là thế hệ đầu tiên đến từ tỉnh khác. Đa số người cho rằng những người đến từ tỉnh khác dựa trên bản sắc dân tộc, và hầu hết trong số họ là thân Cộng và ủng hộ tái thống nhất hai bờ eo biển. Nhưng ông Tào Hưng Thành nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông vào ngày 7/9 rằng: “Tôi không muốn thống nhất”, “Tôi chưa bao giờ là người thuộc phe thống nhất”.

Thứ hai, ông Tào Hưng Thành là một doanh nhân, có câu nói “Doanh nhân không có tổ quốc” họ cố gắng giữ khoảng cách với chính trị, và phần lớn họ đầu tư vào Trung Quốc. Vì vậy, doanh nhân sẽ không dám chỉ trích Trung Quốc, mà chỉ có thể lấy lòng lòng họ. Các doanh nhân Đài Loan cũng là đối tượng mà ĐCSTQ muốn lôi kéo và thống nhất mặt trận, cho nên 2 bên ăn nhịp với nhau. Thế nhưng ông Tào Hưng Thành lại nhảy ra chống Cộng.

Thứ ba, ông Tào Hưng Thành yêu thích thư pháp và hội họa cổ của Trung Quốc, được xếp vào danh sách “100 nhà sưu tập hàng đầu” trên thế giới. Ông lẽ ra phải rất tán thành văn hóa Trung Hoa, rất muốn “2 bờ eo biển cùng một nhà”, rất ủng hộ “bản sắc dân tộc”. Do đó ông là đối tượng tốt nhất của “mặt trận thống nhất văn hóa” của ĐCSTQ. Tuy nhiên ông nói, “Những người hôm nay đồng tình với ĐCSTQ, xin bạn hãy quay về ‘tổ quốc vĩ đại’, nếu đã sống tại Đài Loan, thì hãy bảo vệ vùng đất này, bảo vệ phương thức sống hiện hữu, cần phải trân quý văn minh đã có của Đài Loan.”

Thứ tư, ông Tào Hưng Thành là người có tiền. Người có tiền hầu hết đều “tham sống sợ chết”. Sau khi có tiền, việc đầu tiên họ làm là đưa toàn bộ gia đình đi di dân, chuyển tài sản ra nước ngoài, và mua bất động sản ở nước ngoài để tránh chiến tranh có thể xảy ra ở Đài Loan. Một số người thậm chí mua máy bay phản lực tư nhân có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ông Tào Hưng Thành đã công khai tuyên bố rằng ông đã từ bỏ quốc tịch Singapore, lấy thẻ căn cước Trung Hoa Dân Quốc và tuyên bố rằng ông ta sẽ cùng tồn tại với Đài Loan và đặt cuộc sống và sự giàu có của mình ở Đài Loan.

Thứ năm, ông Tào Hưng Thành từng chủ trương “trưng cầu dân ý về việc thống nhất”. Mặc dù ông nhấn mạnh rằng “Trung Quốc có thể đưa ra các điều kiện để thống nhất, để người Đài Loan bỏ phiếu, và quay lại lần sau nếu họ không đồng ý”. Có một khoảng thời gian dài ông đã “bị hiểu lầm” thành “phe thống nhất”. Trong những năm đầu của UMC, chính quyết định đầu tư vào Trung Quốc của ông đã khiến thế giới bên ngoài nghĩ như vậy.

Ông Phạm Thế Bình cho rằng nếu Trung Quốc khôn ngoan, họ nên để ông Tào Hưng Thành thuộc “phe giả thống nhất” đến để “biến giả thành chân”. Tiếc rằng ông Tập Cận Bình đã không có sự khôn ngoan này và đưa ra phương án “một quốc gia, hai chế độ”, khiến ông Tào Hưng Thành “chuyển từ thống nhất sang độc lập”. 

Ông Phạm Thế Bình nói, ông Tào Hưng Thành có 5 đặc điểm gồm người ngoại tỉnh, doanh nhân, người mê đồ cổ Trung Quốc, nhà giàu và “phái cổ điển”, hoàn toàn có đủ các điều kiện để “ca ngợi Trung Quốc và hạ bệ Đài Loan”, và cũng phù hợp mới tiêu chuẩn “chống độc lập thúc đẩy thống nhất”. Vậy nên, khi ông căng biểu ngữ “chống Cộng, bảo vệ Đài Loan” chính là cho thấy sự khác biệt rất lớn, hiệu quả đặc biệt tốt.                                         

Ông Phạm Thế Bình nói, Chính phủ Trung Quốc chắc chắn rất ghét ông Tào Hưng Thành, nhưng tạm thời không biết xử lý thế nào, có thể sớm đưa ra lời lẽ chỉ trích ông, thậm chí đưa ông vào danh sách gọi là “ngoan cố đòi Đài Loan độc lập”. Điều này cũng vừa đúng thể hiện ra sự thất bại của công tác mặt trận thống nhất của Bắc Kinh đối với Đài Loan.

Ông Phạm còn chỉ ra, những gì ông Tào Hưng Thành thể hiện là một lời kêu gọi tinh thần, một trường hợp chưa từng thấy trong quá khứ, thậm chí nhiều doanh nhân gốc tại Đài Loan yêu mến Đài Loan sâu sắc cũng không theo kịp ông. Ông lại càng trở thành một “kính chiếu yêu”, khiến thế giới biết thế nào là yêu Đài Loan thực sự.

Ông Phạm Thế Bình nói, ông Tào Hưng Thành đang thực hiện mục tiêu cuối cùng của cuộc đời, đó là để cho sự tự do, dân chủ, pháp quyền và đa nguyên của Đài Loan được tiếp tục. Đây là điều mà có nhiều tiền thế nào cũng không mua được.