“Hiệp hội người Hoa thị trấn Mount Hope”, một tổ chức phi lợi nhuận ở Thị trấn Mount Hope, Quận Cam, ngoại ô New York, Mỹ, dự kiến ​​sẽ tổ chức một hội thảo về sự xâm nhập của ĐCSTQ tại Mỹ vào tối ngày 20/7. Ông Trình (Chris Cheng), một trong những người tổ chức sự kiện này, đã bị đe dọa lấy mạng qua điện thoại vào ngày 18/7. Ông đã lập tức báo cảnh sát, sau đó báo cáo cho FBI.

id13784750 Screen Shot 2022 07 19 at 11.55.34 AM 600x400 1
Ảnh chụp màn hình hội thảo về sự xâm nhập của ĐCSTQ vào Mỹ (Nguồn: Hiệp hội người Hoa thị trấn Mount Hope)

Ông Trình cho biết vào lúc 12:22 ngày 18/6, ông nhận được một tin nhắn thoại trên điện thoại cho thấy đến từ Vương quốc Anh, nói bằng tiếng Anh đã qua xử lý âm thanh rằng: “Chúng tôi là đại diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chúng tôi có đầy đủ kỹ năng (chỉnh đốn người khác). Chúng tôi sẽ tìm được ông, và giết ông, nếu ông tham gia hội thảo lúc 7:00, ông sẽ tự chịu hậu quả.”

Hội thảo do “Hiệp hội người Hoa thị trấn Mount Hope” và Trung tâm dịch vụ thoái xuất khỏi ĐCSTQ toàn cầu đã được tổ chức tại Trung tâm thanh thiếu niên thị trấn Mount Hope. Ông Trình tiết lộ rằng hội thảo sẽ mời phó giáo sư đại học và nhà bình luận về các vấn đề thời sự Chương Thiên Lượng (Zhang Tianliang) và nhà văn kiêm nhà làm phim Kay Rubacek để thảo luận về cách ĐCSTQ đã thâm nhập vào hệ thống giáo dục Mỹ, doanh nghiệp, cộng đồng và cách người Mỹ tự bảo vệ mình. Mục đích là để giúp người Mỹ nâng cao hiểu biết của họ về ĐCSTQ.

Hội thảo này là một hội thảo nhỏ, và ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố New York vài giờ lái xe. Ông Trình nói rằng trước đó, nhóm của ông đã đăng một số tờ rơi về cuộc hội thảo trong cộng đồng, nhưng không ngờ rằng việc tổ chức một cuộc hội thảo nhỏ ở một vùng hẻo lánh như vậy vẫn thu hút sự chú ý của ĐCSTQ, và thậm chí là những lời đe giết người, điều này cho thấy sự xâm nhập của ĐCSTQ vào Mỹ đang diễn ra sâu rộng như thế nào. Ông lên án ĐCSTQ sử dụng hành vi của tổ chức khủng bố để cố gắng ngăn cản người Mỹ lên tiếng.

Ông Trình cho biết đã ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát sau khi nhận được cuộc gọi đe dọa, và cảnh sát cho biết họ sẽ điều tra. Tối hôm đó, bà Từ, chủ tịch của “Hiệp hội người Hoa thị trấn Mount Hope”, đã thông báo cho cảnh sát trưởng thị trấn khi bà tham dự cuộc họp của ủy ban quản lý thị trấn, cảnh sát trưởng cho biết sẽ điều động lực lượng cảnh sát đến hiện trường tổ chức hội thảo tối ngày 20/7.

ĐCSTQ tăng cường đàn áp xuyên quốc gia

Bà Uzra Zeya, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết vào tháng Sáu rằng quy mô ngày càng tăng của các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ trên khắp thế giới đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cơ quan hành pháp Mỹ.

Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Mỹ Freedom House công bố hồi năm ngoái, từ năm 2014 Trung Quốc đã thực hiện ít nhất 214 cuộc đàn áp xuyên quốc gia ở nước ngoài, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Báo cáo đề cập rằng các mục tiêu chính mà Chính phủ ĐCSTQ nhắm tới bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người tập Pháp Luân Công, với ít nhất hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới. Kể từ năm 2020, Chính phủ ĐCSTQ đã nhắm mục tiêu đến cả những người Nội Mông và Hồng Kông sống ở nước ngoài.

Ông Hồ Bình (Hu Ping), tổng biên tập danh dự của tạp chí “Mùa xuân Bắc Kinh”, nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự do: “Nếu bạn biết một số trường hợp đáng ngờ và những người khả nghi, bạn có thể báo cáo cho FBI, vì bản thân chúng ta thiếu khả năng để tiến hành trinh sát độc lập.”

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley cho rằng “cánh tay nối dài” của ĐCSTQ  đã xâm phạm đến chủ quyền quốc gia của các nước.

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo vào ngày 16/3 cho biết, 5 cá nhân hoạt động với tư cách là người đại diện của Chính phủ Trung Quốc và phục vụ cảnh sát mật của Trung Quốc, đã bị truy tố tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York. Trong số 5 người đại diện này, Lâm Khởi Minh (Lin Qiming), một công dân Trung Quốc làm việc thay mặt cho Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc, đã thuê một điều tra viên tư nhân ở New York từ tháng 9/2021 để can thiệp vào chiến dịch tranh cử Quốc hội của ông Xiong Yan, một người Mỹ gốc Hoa.

Ông Hùng Diệm (Xiong Yan) là một trong 21 nhà lãnh đạo sinh viên bị ĐCSTQ truy nã trong Sự kiện Lục Tứ. Ông đã trốn sang Mỹ vào năm 1992, và sau đó trở thành công dân Mỹ. Ông trở thành tuyên úy trong Lục quân Mỹ, từng phục vụ ở Iraq. Vào tháng 9/2021, ông giải ngũ với quân hàm thiếu tá và tuyên bố ý định tranh cử ghế Hạ viện Mỹ ở tiểu bang New York vào tháng 11 năm nay.