Đạo luật Bình đẳng, nếu được Thượng viện thông qua và ký thành luật, có thể được sử dụng để trừng phạt các bác sĩ y khoa, nhà tâm lý học và các chuyên gia sức khỏe tâm thần khác, những người không đáp ứng ngay lập tức mong muốn của thanh thiếu niên trong việc dùng hormone chuyển giới vốn gây hại cho cơ thể.

Embed from Getty Images

Đối với những thanh thiếu niên mắc chứng rối loạn giới tính muốn sử dụng hormone để chuyển đổi giới tính chéo sau khi dùng thuốc ngăn chặn tuổi dậy thì, hệ quả là chúng có thể nhanh chóng chuyển tiếp đến tuổi trung niên và phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe mà thường xuất hiện với những người ở độ tuổi 40 – 50.

“Đó là những gì xảy ra khi các chuyên gia y tế tiến hành y tế hóa bản dạng giới ở trẻ em bằng cách kê đơn thuốc chặn tuổi dậy thì nhằm ngăn chặn sự phát triển từ giai đoạn sớm nhất, đó là những dấu hiệu có thể nhìn thấy được,” bà Natasha Chart, giám đốc điều hành của Mặt trận Giải phóng Phụ nữ và Tiến sĩ Michelle Cretella, giám đốc điều hành của Trường Cao đẳng nhi khoa Hoa Kỳ nhận định trên tờ Post Millennial.

Họ tiếp tục: “Các chuyên gia y tế sẽ ngăn chặn hoàn toàn giai đoạn phát triển bình thường và quan trọng [của cơ thể] bằng cách sử dụng các hormone chuyển giới trong suốt thời kỳ trưởng thành về giới tính.” Họ cũng nhấn mạnh rằng những thanh thiếu niên này có khả năng gặp phải “tình trạng của tuổi già, chẳng hạn như một cô gái sẽ bước vào thời kỳ mãn kinh sớm, thay vì vài chục năm sau điều đó mới xảy ra…”

Đạo luật Bình đẳng sẽ sửa đổi Đạo luật Quyền Công dân, từ đó ở cấp liên bang cho phép “nhận dạng giới tính” vượt thoát khỏi giới tính sinh học. Các bác sĩ từ chối tiêm hormone chuyển giới cho những thanh thiếu niên nào tuyên bố muốn chuyển giới có thể phải đối mặt với cáo buộc “phân biệt đối xử”.

Bác sĩ nhi khoa giải thích rằng các nghiên cứu cho thấy gần 100% trẻ em chuyển giới sẽ được tiêm thuốc chặn dậy thì để ngăn chặn quá trình dậy thì bình thường, sau đó tiếp tục tiêm thuốc kích thích hormone giới tính chéo, “có nghĩa là chúng ta đang khiến cho số lượng lớn thanh thiếu niên gặp rắc rối về cảm xúc rơi vào tình trạng mất khả năng sinh đẻ.”

“Và chúng tôi đã thấy những bé gái, những bé gái khỏe mạnh về thể chất, đang được đưa đi cắt bỏ vú kép ở tuổi 13.” Bà lên án: “Đây là hành vi lạm dụng trẻ em đã được thể chế hóa. Chúng ta đang lợi dụng những thanh thiếu niên gặp rắc rối về cảm xúc, lạm dụng về mặt tâm lý bằng cách củng cố giới tính của chúng theo hướng rối loạn tính dục, và sau đó lấy chúng làm thử nghiệm cho các loại thuốc độc hại và các hình thức phẫu thuật cắt xén.”

Bà Cretella nói rằng, nếu Đạo luật Bình đẳng được ký thành luật, người Mỹ sẽ thấy những bác sĩ khuyên người ta “trước hết, đừng làm gì có hại [cho cơ thể]” sẽ bị loại bỏ khỏi cộng đồng y học.

Khi bình luận trên tờ Post Millennial, bà Cretella và Chart đã nêu rõ những giả thiết phi lý nhưng có vẻ đầy thực tế của cuộc sống theo Đạo luật Bình đẳng: 

“Trường học sẽ không cho phép trẻ vị thành niên uống Tylenol mà không có sự cho phép của cha mẹ và bác sĩ, đồng thời thường phải có sự giám sát của y tá trường học. Tuy nhiên, một cô gái có thể tự chẩn đoán mình có nhu cầu mãn kinh ở tuổi vị thành niên và buộc mọi người xung quanh phải đồng ý. Ở một số tiểu bang, cô ấy ‘sẽ được hỗ trợ bởi Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em, tổ chức coi sự phản đối của phụ huynh đối với thử nghiệm y tế này là một hình thức lạm dụng hoặc bỏ mặc [không quan tâm đến trẻ]’.”

Hai tác giả cũng cảnh báo về những nguy hiểm có thể xảy ra, đặc biệt là đối với những cô gái trẻ được trao quyền tự quyết định thay đổi cuộc đời mình khi sử dụng hormone giới tính chéo thông qua Đạo luật Bình đẳng. Lựa chọn này sẽ đẩy cơ thể họ vào trạng thái mãn kinh mà đáng lẽ đến vài chục năm sau mới diễn ra, bà Chart và bà Cretella nhấn mạnh.

“Tình trạng mãn kinh trước 50 tuổi làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch gây tử vong cho phụ nữ. Nguy cơ này cao hơn so với việc mãn kinh trước 45 tuổi và thậm chí nhiều hơn nữa [nếu mãn kinh] trước tuổi 40. Buồng trứng là cơ quan nội tiết quan trọng, hệ thống nội tiết bao gồm tất cả các tuyến sản xuất và điều chỉnh hormone, những yếu tố quyết định chính đến sức khỏe và thể chất tổng thể. Nếu buồng trứng của phụ nữ trẻ bị bơm đầy hormone gây rối loạn nội tiết (thuốc chặn tuổi dậy thì và testosterone – một loại nội tiết tố quan trọng đối với nam giới) cho đến khi chúng buộc phải ngừng hoạt động [trước thời hạn khoảng 30 năm] thì sẽ gây ra hậu quả tiêu cực.”

Hai tác giả cũng chỉ ra các nghiên cứu cho thấy “nam giới được kê toa estrogen đường uống để có vẻ nữ tính sẽ làm tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch, trong khi phụ nữ được bơm testosterone để có vẻ nam tính sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp và tiểu đường.”

Ngoài ra, họ cảnh báo rằng những cô gái sử dụng testosterone được phát hiện có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung cao hơn và thậm chí nhiều khả năng “bị teo âm đạo một cách đau đớn”. Hai tác giả khẳng định: “Testosterone có thể gây teo và sa tử cung, những tình trạng đau đớn thường phải tiến hành phẫu thuật.”

Để tránh các bệnh do testosterone gây ra đối với cơ quan sinh sản nữ, các bác sĩ trong ngành chuyển giới khuyến cáo thanh thiếu niên nên cắt bỏ tử cung hoàn toàn. Nhưng chính điều này sẽ gây ra nguy cơ cao bị sa cơ quan vùng chậu – một tình trạng nghiêm trọng thường thấy ở tuổi cao niên.

“Khi một phương pháp điều trị sức khỏe tâm thần đã chứng minh có thể đưa đến những nguy cơ như tình trạng lão hóa trước tuổi, kèm thêm tất cả những rủi ro và đau khổ kéo theo điều này, thì liệu Quốc hội có nên cho phép bất kỳ trẻ thành niên đang cảm thấy không hạnh phúc thử nghiệm hay không?” Bà Chart và bà Cretella đặt câu hỏi, đồng thời nhấn mạnh rằng những người đề xuất Đạo luật Bình đẳng vẫn đang tiếp tục biện minh cho những can thiệp cực đoan như vậy bằng những tuyên bố không chính xác về tình trạng tự tử đối với những thanh thiếu niên chưa từng trải qua quá trình [sử dụng hormone chuyển giới] này.

Chính vì vậy, hai bà Chart và bà Cretella đã kêu gọi Thượng viện không nên ký thành luật đối với Đạo luật Bình đẳng.

Hồi tháng 8/2020, Tạp chí Tâm thần học Hoa Kỳ đã công bố một bản hiệu đính đối với một nghiên cứu năm 2019 của Thụy Điển, trong đó kết luận chính là những người tự nhận là đã chuyển giới được hưởng những lợi ích về sức khỏe tâm thần sau các cuộc phẫu thuật định hình lại giới tính.

Bác sĩ gia đình, Tiến sĩ Andre Van Mol của Đại học Nhi khoa Hoa Kỳ, bác sĩ nội tiết học Michael Laidlaw, bác sĩ tâm thần Tiến sĩ Miriam Grossman và Tiến sĩ Paul McHugh lưu ý rằng, các tác giả của nghiên cứu ban đầu đã rút lại kết luận sau nhiều lần yêu cầu phân tích lại dữ liệu, và đưa đến nhiều luận điểm cần phải hiệu đính.

Sau khi phân tích lại, kết luận của nghiên cứu Thụy Điển chính là, cho dù “sử dụng hormone định hình lại giới tính” hay “phẫu thuật xác định giới tính” đều không làm giảm nhu cầu về các dịch vụ sức khỏe tâm thần của những người tự nhận là chuyển giới.

Minh Ngọc (Theo Breitbart)

Xem thêm: