Mới đây, nhà báo Hồng Kông Âu Tân Minh (Joey Ou) một lần nữa trả lời phỏng vấn của Vision Times về chủ đề liên quan đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.  

Donald Trump shutterstock 1832698993
Tổng thống Trump ngày 13/10/2020. (Ảnh: StratosBril / Shutterstock).

Vì sao ủng hộ ông Trump?

Ông Âu Tân Minh nói thẳng, sở dĩ ông theo dõi và ủng hộ ông Trump, hoàn toàn là vì “đồng ý và đánh giá cao lý niệm trị quốc của ông Trump – ‘nhân dân trước tiên’, ‘chủ nghĩa nhân dân’, toàn bộ các việc đều là nghĩ đến người dân”. Ông Trump còn đề xướng “trả lại chính quyền cho nhân dân”, ví dụ như dần dần thu nhỏ quy mô của chính phủ, phân tách cơ quan công thành tổ chức tư nhân, do chính quyền địa phương tự quản lý, nhưng những điều này đều không được chấp nhận bởi chính phủ tầng sâu và thế lực đen tối chủ trương “đại tái thiết”.

Ông Âu cho biết một nguyên nhân khác mà ông ủng hộ ông Trump, là vì mỗi một nhân vật cốt lõi trong phe của ông Trump đều có chính nghĩa và lòng can đảm. Ví dụ như cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, cựu Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro, “ngay cả người phát ngôn Nhà Trắng, ‘công chúa’ Kayleigh McEnany đều được mọi người khen ngợi không ngớt; còn có cố vấn Dư Mậu Xuân, luật sư Sidney Powell, luật sư Lin Wood, tướng Michael Flynn, v.v.” “những người này đều là người chúng ta đánh giá cao, do đó chúng ta có lòng tin vào đội ngũ của ông Trump.”

Ông Âu cho biết thêm, bản thân là người Hồng Kông nên đương nhiên muốn “quang phục Hồng Kông”, “Hiện nay Hồng Kông gặp khổ nạn, người Hồng Kông ở nước ngoài cũng có cảm thụ như thế”. Muốn khôi phục Hồng Kông thì phải giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, vậy thì ai có năng lực đối kháng với ĐCSTQ đây? Ông Biden có thể chăng?

Mới đây trong chương trình của CNN, ông Biden đã đề cập đến hành vi diệt chủng dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương của ĐCSTQ, đã nói rằng các nước đều có văn hóa khác nhau, người lãnh đạo được kỳ vọng tuân thủ “trạng thái bình thường”. Ông Âu Tân Minh bày tỏ sự thất vọng về vấn đề này. Diệt chủng tuyệt đối không phải là trạng thái bình thường, truyền thống hoặc phong tục; nhân quyền không phân khu vực, biên giới quốc gia, không thể vì thói quen phá hoại nhân quyền của ĐCSTQ mà lấy đó để bào chữa giúp ĐCSTQ.

Làm thế nào ủng hộ ông Trump?

Ông Âu Tân Minh từng nhiều lần cho biết, đây là thời đại lớn mà nhân loại thức tỉnh, mỗi ngày đều đang chứng kiến lịch sử, còn bản thân là người ủng hộ ông Trump, trước tiên chính là thức tỉnh. “Chúng ta đã lựa sự chân thực và thành tín, chúng ta không lựa chọn gian lận, giả tạo và nói dối”, “chúng ta đã lựa chọn ‘chủ nghĩa nhân dân’ đối kháng ‘chủ nghĩa toàn trị’”. Ông nhấn mạnh, “chúng ta đã lựa chọn thức tỉnh, nhưng sự thức tỉnh quan trọng hơn là đến từ tài trí, tức cần suy nghĩ: Là một cá thể nhỏ bé không đáng nói đến, chúng ta có thể làm những gì?”

Ông tiếp tục chỉ ra, mỗi người đều có sứ mệnh trong thời đại lớn, “những người sau khi thức tỉnh như chúng ta cần đánh thức những người xung quanh mình”, chỉ có con đường này là không dễ dàng đi. Ông nói thẳng, bản thân mình cũng từng gặp khó khăn, “nếu ngày đó, trong 5 người, có một người chịu lắng nghe thì đã là tốt rồi; nhưng dù thế nào thì cũng đều nên thử, bởi vì tôi tin rằng liên minh quốc gia của ông Trump bao gồm có bạn và tôi”, “không nên coi thường sức mạnh của mình”, “đương nhiên, đầu tiên cần khiêm tốn, nếu tiếp tục tự cao tự đại và ngông cuồng, tự cho mình là đúng thì không cách nào thức tỉnh”, cần giữ một tư tưởng và thái độ cởi mở để có thể nghe và dung nạp những tiếng nói khác nhau. 

Ông cười và nói rằng “sau khi thức tỉnh thì không dễ chịu, dù sao thì ngủ vẫn dễ chịu hơn một chút, nhưng sau khi thức tỉnh thì cần tiếp tục tỉnh táo.”

Ông Trump trở lại bằng cách nào?

Trong cuộc phỏng vấn lần trước, ông Âu Tân Minh cho biết, phe của ông Trump có một “kế hoạch kinh thiên”, một trong số đó chính là cắt đứt đường tài chính của chính phủ tầng sâu, nếu không, dù ông Trump nỗ lực thế nào, thì thế lực đen tối này vẫn có người tiếp nối. Do đó, ngay cả khi ông Trump giải nhiệm, kế hoạch này vẫn đang trong quá trình tiến hành. 

Ông Âu Tân Minh tin chắc rằng ông Trump sẽ quay trở lại, nhưng trở lại bằng cách nào, bản thân ông có cách hiểu của riêng mình. “Đầu tiên là xem Tối cao Pháp viện liệu có trả lại công đạo cho ông Trump hay không”. Ngoài ra, ông cho rằng trong tình huống có đủ dân ý trao quyền thì quân đội sẽ can thiệp, tổ chức lại bầu cử tổng thống. Ông nhấn mạnh trước đây quân đội vẫn chưa can thiệp vào, bởi vì nước Mỹ trong trạng thái chia rẽ đỏ – xanh (phe Cộng hòa – phe Dân chủ), nếu quân đội can thiệp vào thì nước Mỹ sẽ bị chia rẽ. Đây là điều mà ông Trump không muốn nhìn thấy, ông Trump không muốn nhìn thấy nước Mỹ có nội chiến, và dùng vũ lực trong người dân, thậm chí là xảy ra đổ máu; sự trở lại của ông Trump chắc chắn sẽ lấy tiền đề tôn trọng pháp luật, để tổ chức lại bầu cử, sau khi lại được nhân dân trao quyền, thì mới quay trở lại Nhà Trắng. 

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: