Nhà báo Ukraine Kate Levchuk hôm thứ Năm đã chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Pháp chắc chắn sẽ tránh sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine.

“Chúng tôi không muốn xảy ra Chiến tranh Thế giới”, ông Macron viết trên dòng tweet và nói thêm trong cùng một chủ đề: “Chúng tôi đang giúp Ukraine kháng cự trên đất của mình, không bao giờ tấn công Nga. Vladimir Putin phải dừng cuộc chiến này và tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.”

Bình luận của ông đã khiến một phóng viên của Kyiv Post chỉ trích. Cô đã trả lời lại tweet của ông Macron, nói: “Ngài cũng không muốn Thế chiến thứ hai. Vì vậy, ngài chỉ cần chào đón Đức quốc xã vào vùng đất của ngài và để người Anh chiến đấu cho ngài. Trẻ em hãy học lịch sử nhé. Đừng giống như nước Pháp.”

“Pháp có một học thuyết hạt nhân, dựa trên các lợi ích sống còn của đất nước và được xác định rõ ràng. Những lợi ích này sẽ không bị đe dọa nếu có một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo hạt nhân ở Ukraine hoặc trong khu vực”, ông Macron nói với kênh truyền hình France 2 vào Thứ Tư.

Dân biểu đảng Cộng hòa Adam Kinzinger của Illinois đã tweet: “Chúng tôi không muốn xoa dịu cái ác. Cứ tưởng rằng các ngài đã học được điều đó 70 năm trước rồi.”

Mặc dù Tổng thống Nga Putin không nói rõ ràng rằng ông sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, nhưng trước đó ông đã cảnh báo rằng Moscow sẽ sử dụng “mọi phương tiện sẵn có” để bảo vệ chính mình và ông sẽ đáp trả các mối đe dọa nhắm vào sự tồn tại của Nga.

Tổng thống Joe Biden gần đây đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra sự hủy diệt “Armageddon” và nói thêm rằng ông Putin “không nói đùa” về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta đã không phải đối mặt với viễn cảnh Armageddon kể từ [Tổng thống John F.] Kennedy và cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba”, ông Biden nói tại một sự kiện gây quỹ ở New York. “Chúng ta có một mối đe dọa trực tiếp về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu trên thực tế, mọi thứ tiếp tục tiến triển theo hướng mà chúng đang đi.”

Nhật Minh