Tin tức về vụ ly hôn của đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates, gần đây đã trở thành một tâm điểm thu hút nhiều thảo luận từ ngoại giới. Có ý kiến cho rằng đây có thể là một cách để tránh thuế. Ý kiến này được đưa ra trong bối cảnh hiện có nhiều người dân Mỹ đang tìm cách để chống chọi với việc tăng thuế của ông Biden.

Bill gates Melinda 3
Ông Bill Gates và bà Melinda (Ảnh: Chụp màn hình video)

Là người sáng lập Microsoft và là một trong những người giàu có nhất thế giới, thông báo ly hôn của ông Bill Gates hôm 3/5, kết thúc 27 năm chung sống với vợ Melinda đã lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng xã hội và phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, hai người cũng đưa ra một tuyên bố chung, cho biết họ sẽ vẫn tiếp tục công việc của quỹ từ thiện trong tương lai.

Về lý do ly hôn, dù ông Bill Gates đã nói trên Twitter rằng “không thể tiếp tục phát triển cùng nhau” nhưng ngoại giới vẫn không ngớt bàn tán xôn xao, một trong những bình luận cho rằng cả hai ly hôn để tránh kế hoạch tăng thuế được thúc đẩy bởi Chính phủ Biden.

Tuy nhiên, theo giới phân tích trong ngành, lý do này là không thuyết phục, bởi vì ngay cả khi nhà Gates ly hôn, với khối tài sản chung hơn 130 tỷ USD của mình, sau khi chia tài sản, họ vẫn không thể thoát khỏi phạm vi đánh thuế của chính quyền Biden. Do đó, đây không phải là lý do chính cho cuộc ly hôn của nhà Gates.

Vào hôm 5/5, theo báo cáo của Phoenix Business (báo Phượng Hoàng Tài chính), luật sư hình sự Hoa Kỳ Lưu Long Châu (Liu Longzhu), phân tích rằng việc “tránh thuế” là rất khó xảy ra. Bởi vì ở Hoa Kỳ, tầng lớp giàu có như vậy từ lâu đã có một bộ đầy đủ các phương pháp tránh thuế, và đội ngũ chuyên gia thuế chuyên trách, các luật sư thuế… sẽ thực hiện việc này.

Ngoài ra, luật sư Lưu cũng cho rằng dù kế hoạch tăng thuế của ông Biden cuối cùng sẽ được thực hiện như thế nào thì đối với vợ chồng Bill Gates, nếu có ảnh hưởng cũng sẽ không lớn. Từ xã hội Mỹ và đánh giá của bản thân luật sư về các vụ kiện ly hôn, cũng chưa từng thấy việc ly hôn để tiết kiệm thuế.

Kế hoạch thuế này bắt nguồn từ lời hứa của Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Biden trong chiến dịch tranh cử của ông là tăng thuế đối với các doanh nghiệp và những người giàu có để tài trợ cho các khoản chi tiêu khác. 

Ông Biden có kế hoạch tăng thuế đối với các triệu phú để tài trợ cho giáo dục, chăm sóc trẻ em và các chương trình chi tiêu khác. 39,6% thuế thu nhập từ những người giàu có ở Hoa Kỳ, cộng với 3,8% thuế bổ sung hiện có đối với thu nhập đầu tư, tổng vốn của Chính phủ Liên bang sẽ tăng thuế suất mà những người giàu có phải đối mặt có thể cao tới 43,4%.

Người đóng thuế có thu nhập hàng năm ít nhất một triệu USD có thể phải đối mặt với thuế lợi tức đầu tư hơn 50%. Nếu kế hoạch thuế này được thực hiện, thuế thu nhập vốn liên bang và tiểu bang kết hợp mà những người nộp thuế như California phải đối mặt có thể cao tới 56,7%. Thuế thu nhập vốn tổng thể này đối với những người có thu nhập cao ở bang New York có thể cao tới 52,22%.

Theo một báo cáo của Reuters, các nhà tư vấn quản lý tài sản đang khuyên khách hàng tối đa hóa tài khoản hưu trí của họ; đầu tư lợi nhuận của họ vào các quỹ vùng cơ hội có thể được hoãn thuế và thậm chí bán một số tài sản để tránh tác động của việc tăng thuế thu nhập vốn của Hoa Kỳ.

“Tôi nghĩ rằng không ai sẵn sàng trả thêm thuế, chúng tôi nói với khách hàng của mình rằng vấn đề không phải là có đánh thuế hay không, mà là vấn đề là thời điểm và mức đánh thuế”, Alvina Lo, giám đốc chiến lược tài sản tại Wilmington Trust cho biết.

Bà cho biết khách hàng của mình đang quyết định bán tài sản và cổ phiếu nào để chốt thuế suất hiện hành và tối đa hóa khoản đóng góp của họ vào tài khoản hưu trí cá nhân được trả thuế hoãn lại (IRA). Một số người cũng đang chuyển tài khoản hưu trí của họ từ IRA sang Roth IRA, không bị đánh thuế khi rút tiền như IRA truyền thống.

Nếu thay đổi thuế quay trở lại đầu năm 2021, có thể đã quá muộn để chốt mức thuế thấp hơn hiện tại cho một số khoản thu nhập vốn nhất định.

“Khách hàng của chúng tôi đã chấp nhận thực tế này, họ chỉ muốn làm những gì có thể để lên kế hoạch một cách sáng suốt“, bà Alvina Lo nói.                 

Tuy nhiên, mới đây, hãng truyền thông Mỹ “Washington Examiner” đã đăng một bài xã luận chỉ trích ông Biden âm mưu đánh lừa công chúng bằng những tuyên bố sai sự thật, khiến mọi người tin rằng kế hoạch tăng thuế của ông chỉ là nhằm vào giới nhà giàu. Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của các biện pháp của ông Biden là tầng lớp trung lưu rộng rãi. Bản thân ông Biden biết rất rõ điều này, nhưng đã liên tục dùng lời nói dối để bào chữa cho hành động của mình.

Văn Long, Vision Times

Xem thêm: