Nhà hoạt động trong phong trào Người Da đen Đáng sống (Black Lives Matter – BLM) đã bị bắt và kết tội do xâm nhập trái phép vào Điện Capitol hôm 6/1.

john earle sullivan 700x420 1
Nhà hoạt động cánh tả John Earle Sullivan. (Ảnh từ nhà giam Hạt Utah)

Theo Just the News, nhà hoạt động BLM vừa bị lực lượng thực thi pháp luật liên bang Mỹ bắt giữ do liên quan đến vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1 là John Sullivan – công dân bang Utah. Nhà hoạt động cánh tả chống Trump 26 tuổi này tuần trước đã nói với Just the News rằng anh vào Điện Capitol hôm 6/1 “đặc biệt trong vai trò nhà báo, chỉ để ghi lại các vụ việc đang diễn ra”.

Tuy nhiên, Just the News dẫn thông tin từ bản khai hữu thệ của điệp viên FBI Matthew Foulger hôm thứ Tư (13/1) nói rằng thay vì chỉ hành động đơn thuần như một nhà báo trong vụ hỗn loạn, Sullivan “đã có chủ đích và cố ý tham gia vào một đám đông gồm các cá nhân đã dùng vũ lực để xâm nhập vào Điện Capitol và đã ngăn cản, làm gián đoạn và làm náo động việc thực thi công việc có trật tự của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ”.

Ông Foulger trong bản khai hữu thệ đã nói rằng đoạn video do Sullivan quay tại hiện trường vụ hỗn loạn cho thấy nhà hoạt động này đang đi cùng và cổ vũ đám đông bạo loạn thông qua việc nói những lời như: “Chúng ta hãy tiến lên. Thứ bẩn thỉu này là của chúng ta!” và “chúng ta hãy thiêu rụi thứ bẩn thỉu này”.

Tờ The Epoch Times cũng dẫn tài liệu của tòa án mới phát hành cho biết Sullivan tuần trước đã nói với các điệp viên FBI rằng anh đã ở trong Điện Capitol khi vụ xâm nhập trái phép xảy ra. Anh ta nói anh đã vào qua cửa sổ đã bị phá vỡ. Anh ta cũng nói anh đã có mặt khi cô Ashli Babbitt – cựu chiến binh Không quân – bị một sĩ quan Cảnh sát Điện Capitol bắn chết khi cố cố gắng trèo qua cửa sổ để vào sảnh ngoài của phòng Chủ tịch Hạ viện.

Sullivan đã từng nói với The Epoch Times rằng anh được biết đến là thành viên của nhóm cực tả Antifa. Nhưng anh đã phủ nhận tham gia phong trào này.

Sullivan nói với The Epoch Times rằng anh đã biết về các kế hoạch tràn vào Điện Capitol và anh nhìn thấy các kế hoạch này và những thứ đại loại như thế được trao đổi ngầm. Anh đã đăng thông tin về những kế hoạch này lên tài khoản truyền thông xã hội của mình, nhưng đã không thông báo điều đó cho lực lượng thực thi pháp luật. “Tôi không phải là kẻ mách lẻo”, anh ta nói.

Sullivan đã từng đăng các bài viết trên mạng xã hội ủng hộ phong trào BLM. Anh lãnh đạo một nhóm được gọi là Hoa Kỳ Nổi dậy, thành lập sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd vào năm ngoái. 

Theo Fox 13 tại Thành phố Salt Lake, Sullivan đã bị giới chức bắt giữ và kết tội vào tối thứ Năm (14/1, giờ Mỹ) do liên quan đến vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1. Anh ta đã bị buộc tội xâm nhập trái phép, thực hiện hành vi gây rối và nỗ lực cản trở lực lượng thực thi pháp luật. Sullivan có thể phải đối mặt với án tù giam nếu bị kết án chính thức.

Just the News cho biết họ đã liên lạc để đặt câu hỏi với Sullivan vào thứ Năm (14/1), nhưng không nhận được phản hồi. 

Xuân Thành

Xem thêm: