Các nhà khoa học Trung Quốc đã sớm xóa dữ liệu quan trọng liên quan đến các bệnh nhận nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) vào thời kỳ đầu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ họ muốn che giấu nguồn gốc của dịch bệnh. Tuy nhiên, một nhà khoa học người Mỹ tuyên bố đã khôi phục được một phần dữ liệu đã bị xóa này.

Virus Corona, siêu máy tính, chiến thắng virus corona
(Ảnh minh họa: Tushar Gatre/Shutterstock)

Theo Daily Mail đưa tin hôm 23/6, những tài liệu này vốn có thể cung cấp manh mối quan trọng, nói rõ virus khởi nguồn như thế nào và đã phát tán thời gian bao lâu trước khi bùng phát tại chợ hải sản tươi Hoa Nam.

Vị giáo sư Mỹ phát hiện một bộ phận dữ liệu bị xóa và không thể khôi phục lại được, đã nói rằng chúng cho thấy COVID-19 đã phát tán thời gian rất dài trước cả thời gian biểu mà phía Trung Quốc chính thức công bố. 

Ông phát hiện, mẫu ban đầu của virus này có nhiều biến đổi hơn dự kiến so với mầm gần đây lây từ động vật sang người, nhưng ông không nói điều này mang lại sức nặng lớn hơn cho lý thuyết “rò rỉ từ phòng thí nghiệm”. 

Giáo sư, nhà virus học Jesse Bloom tại Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson (Fred Hutchinson Cancer Research Center) nói, ông tin rằng Trung Quốc xóa những tài liệu này là vì để “che giấu sự tồn tại của nó (virus)”.

Nhà khoa học Vương quốc Anh nói với Daily Mail rằng những phát hiện này đã chứng thực trước khi COVID-19 có mối liên hệ với chợ hải sản tươi đã phát tán lên người, “có lẽ trước đó vài tuần”.

Trong tình huống ngày càng nhiều người nghi ngờ virus có khả năng vô tình rò rỉ ra ngoài từ phòng thí nghiệm sinh học cấp cao ở Vũ Hán, việc che giấu mới đã được tiết lộ. 

Sáng ngày 23/6, trong một dòng tweet, cựu trợ lý Dominic Cummings của Thủ tướng Anh Boris Johnson nói, phát hiện của giáo sư Jesse Bloom đã tiến thêm bước nữa về thuyết “virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm”.

Xóa mẫu virus vì để che giấu sự thật

Một luận văn khoa học công bố ngày 23/6 có tiêu đề “Khôi phục dữ liệu giải trình tự bị xóa sâu để cung cấp nhiều manh mối hơn về dịch SARS-CoV-2 thời kỳ đầu tại Vũ Hán” (Recovery of deleted deep sequencing data sheds more light on the early Wuhan SARS-CoV-2 epidemic) , đã giới thiệu chi tiết về hành vi che giấu sự thật.

Có 45 mẫu dương tính, sớm nhất vào tháng 3/2020, do Đại học Vũ Hán đăng tải lên hồ sơ đọc sắp xếp theo thứ tự của Viện y tế Quốc gia Mỹ (NIH). NIH là một cơ quan Chính phủ Mỹ, phụ trách nghiên cứu sinh học và nghiên cứu y tế cộng đồng.

Những mẫu này là một phần của nghiên cứu sử dụng xét nghiệm PRC chẩn đoán người bệnh COVID-19 và được công bố vài ngày trước khi Chính phủ Trung Quốc ban hành lệnh yêu cầu phê chuẩn tất cả dữ liệu về virus.

Giáo sư Jesse Bloom chỉ ra, tất cả 45 mẫu về sau đều bị xóa khỏi kho dữ liệu, “Không có bất cứ lý do khoa học hợp lý nào để xoá bỏ”. Ông nói, giải thích có khả năng nhất chính là “lạm dụng” và “che đậy” sự thật liên quan đến khởi nguồn của đại dịch này.

Thứ tự sắp xếp chứng thực virus sớm lan truyền tại Vũ Hán

Nhà virus học này đã sử dụng đám mây Google để tiến hành khôi phục một phần của 13 mẫu trong số đó, sau đó tiến hành sắp xếp thứ tự virus. Ông đã để ý đến có nhiều khác biệt di truyền giữa chủng virus trong mẫu bị xóa và chủng virus cuối cùng lan truyền ra các nơi trên thế giới. 

Ngày 23/6, giáo sư Jesse Bloom thuật lại chi tiết kết quả nghiên cứu trên Twitter, ông nói: “Mặc dù sự việc dẫn đến sự xuất hiện của #SARSCoV2 tại Vũ Hán vẫn chưa rõ (là người và động vật cùng nhiễm hay là sự cố phòng thí nghiệm), tuy nhiên mọi người đều đồng ý, tổ tiên sâu xa là virus corona trên dơi.”

“Do đó, chúng tôi dự đoán thứ tự sắp xếp #SARSCoV2 đầu tiên sẽ giống với virus corona trên dơi hơn, và cùng với sự tiếp tục biến đổi của #SARSCoV2, nó sẽ biến đổi càng khác hơn so với những tổ tiên ban đầu. Tuy nhiên, tình huống lại không phải như thế! Ngược lại, virus #SARSCoV2 ban đầu ở chợ hải sản Hoa Nam khác biệt nhiều hơn so với virus #SARSCoV2 và virus corona trên dơi được thu thập về sau nay tại Trung Quốc và các quốc gia khác.”

Khi chuyên gia tại Anh bình luận về nghiên cứu này đã nói, nó đã chứng thực nghi ngờ trong thời gian dài vừa qua, tức là COVID-19 đang phát tán trước tháng 12/2019. Họ còn cảnh báo rằng điều này cho thấy khiếm khuyết về điều tra nguồn gốc COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), điều tra này đã chịu sự giám sát chi tiết của Trung Quốc. 

Giáo sư Dương (Yang), một nhà sinh học phân tử tại Đại học Warwick (University of Warwick) nói với Daily Mail rằng: “Nghiên cứu này đã tiến thêm bước nữa chứng thực sự thực virus đã phát tán tại Vũ Hán trước khi bùng phát vào tháng 12. Nó nhấn mạnh và tăng cường những chỗ thiếu sót của cuộc điều tra ban đầu của WHO, cuộc điều tra này đã bị ảnh hưởng do không thể có được dữ liệu.”

“Nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng đối với việc hiểu về virus lan truyền thời kỳ đầu, bất cứ cuộc điều tra nào trong tương lai xác thực cần nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ vấn đề. Đặc biệt khiến người ta lo lắng là dữ liệu quan trọng bị xóa sau khi đăng tải lên. Đây là hành vi rất kỳ lạ.”

Khi được hỏi về việc những phát hiện này đã tiết lộ nguồn gốc của virus, giáo sư Dương nói: “Nó không nói cho bạn biết virus đến từ đâu.” Nhưng ông bổ sung, điều này “dẫn đến nghi ngờ”, và sẽ trợ giúp cho lý thuyết virus có thể có nguồn gốc từ Viện Virus học Vũ Hán, rất nhiều người đã đề xuất điều này.

Ông bổ sung: “Nó (chỉ nghiên cứu) chắc chắn cho thấy rõ virus COVID-19 có lẽ rất gần gũi với virus tiền thể (phiên bản virus biến đổi tương đối ít), trước khi nó tăng tốc lan truyền khắp toàn cầu thì nó đã lan truyền tại Vũ Hán. Nó có thể xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với thời điểm mà người ta nhận định, thậm chí có thể từ vài tháng trước, đó nó đã nhảy lên thân người.”

Cựu trợ lý của Thủ tướng Anh: Phát hiện mới nhất chỉ hướng về lý thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm

Cựu trợ lý của Thủ tướng Anh, ông Dominic Cummings hôm 23/6 đã chia sẻ nghiên cứu này. Ông nói chứng cứ đang phát triển hướng về lý thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh suy nghĩ này vẫn “chưa được chứng thực”. 

Trên Twitter, ông Dominic Cummings đã hồi đáp lại một nhà khoa học khác tán đồng với nghiên cứu của giáo sư Jesse Bloom: “Yuri D đã phát hiện rất nhiều chứng cứ về phương diện này, bởi vì ông nói cái mà bị xóa này là *chứng cứ rõ ràng rằng Trung Quốc che đậy [nguồn gốc virus]*. Theo tôi thấy, nghiên cứu này tiến thêm một bước nữa trong việc cập nhật mới về giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm là hợp lý, mặc dù điều này hiển nhiên cũng chưa được chứng thực…”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói, lý luận cốt lõi của Chính phủ Anh là virus này là “người và động vật cùng nhiễm”, và nó từ động vật khác nhảy lên người. Tuy nhiên, ông Boris Johnson nói, không loại trừ nó thoát ra từ Viện Virus học Vũ Hán.

Trước đây, các nhà khoa học hàng đầu cùng quan chức Chính phủ của Anh và trên thế giới đều công khai phủ nhận giả thuyết “rò rỉ từ phòng thí nghiệm”, cho rằng đây là một âm mưu. Tuy nhiên, sự phát triển của tình hình gần đây và sự tiết lộ về loại hình nghiên cứu của phòng thí nghiệm Vũ Hán, đã khiến cho người ta ngày càng nghi ngờ về nguồn gốc của virus.

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm: