Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sáng 3/10 đã gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, chúc hai vợ chồng ông mau chóng khỏi bệnh COVID-19, theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA.

Embed from Getty Images

Theo KCNA, ông Kim Jong Un đã “gửi những lời chúc ấm áp” tới vợ chồng Tổng thống Donald Trump sau khi họ được chẩn đoán nhiễm COVID-19.

“Ông ấy chân thành hy vọng họ sẽ sớm hồi phục. Ông ấy tin tưởng họ chắc chắn sẽ vượt qua được căn bệnh này,” KCNA cho hay.

Hiện Tổng thống Trump đang ở Trung tâm Quân y Walter Reed, Maryland để điều trị. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết Tổng thống chỉ có “các triệu chứng nhẹ” “cảm thấy ổn”. Ông sẽ làm việc tại văn phòng Tổng thống tại Walter Reed trong vài ngày tới theo khuyến nghị của bác sĩ và chuyên gia y tế.

Theo bác sĩ Sean Conley cập nhật vào đêm thứ Sáu 2/10 (giờ Mỹ), hiện ông Trump đang được điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir và tình hình sức khỏe của Tổng thống “đang tiến triển rất tốt,” không cần phải sử dụng oxy hỗ trợ.

Trước đó, Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows nói với báo giới rằng Tổng thống Trump đang biểu hiện “các triệu chứng nhẹ” và có “trạng thái tinh thần tốt”.

Tổng thống Trump cũng đã đăng lên Twitter dòng trạng thái: “Tiến triển tốt, tôi nghĩ vậy! Cảm ơn tất cả. Yêu thương!!!”

Ngoài Triều Tiên, đã có nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới như Canada, Đức, Anh, Áo, Ba Lan, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Israel, Ai Cập, Jordan, Colombia, Guatemala, Zimbabwe… cũng gửi lời thăm hỏi và chúc vợ chồng Tổng thống Mỹ mau khỏi bệnh

Tại Trung Quốc, sau khi ông Trump công bố kết quả chẩn đoán nhiễm COVID-19 của mình, các kênh thông tấn Trung Quốc đã phản ứng rất thận trọng với tin tức này, chức năng bình luận cũng được kiểm soát chặt chẽ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bày tỏ trên tài khoản Twitter cá nhân rằng bà hy vọng Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân sẽ bình phục trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, nội dung nói trên vẫn chưa được công bố trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hay bất kỳ phương tiện truyền thông nào của Trung Quốc Đại Lục.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chưa nói hay bày tỏ gì trước sự việc.

Xuân Lan

Xem thêm: