Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ thông báo rằng vào ngày 13/1, một nhà khoa học cấp cao của NASA đã nhận tội nói dối về mối quan hệ của mình với một chương trình do Trung Quốc hậu thuẫn để chiêu mộ nhân tài của phương Tây và chuyển giao tài sản trí tuệ cho Trung Quốc.

1598323182 5f4479ee27912
(Ảnh: Pixabay)

Vào năm 1996, Ông Meyya Meyyappan, 66 tuổi, gia nhập NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ) và kể từ năm 2006, ông là trưởng khoa học gia về công nghệ thám hiểm tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA ở Thung lũng Silicon, California.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ, Ông Meyyappan bị buộc tội khai báo gian dối và có thể phải đối mặt với mức án tù tối đa 5 năm và số tiền phạt lên đến 250.000 USD nếu bị kết án. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 16/6.

Các công tố viên cho biết ông Meyyappan đã tham gia vào Chương trình Ngàn Nhân tài do nhà nước Trung Quốc điều hành, đồng thời ông còn nắm giữ các vị trí tại các trường đại học tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản mà NASA không hề hay biết. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Chương trình Ngàn Nhân tài đã tuyển dụng hàng nghìn chuyên gia trên toàn cầu kể từ khi thành lập vào năm 2008.

Chưởng lý Hoa Kỳ Audrey Strauss cho biết trong đơn kiện rằng NASA cấm “bất kỳ hoạt động làm việc bên ngoài nào” mà không có sự chấp thuận, bao gồm cả việc tham gia với tư cách là diễn giả hoặc giáo viên. Là nhân viên của NASA, ông Meyyappan cũng được yêu cầu báo cáo hàng năm về bất kỳ thu nhập thêm nào vượt quá 5.000 USD, quà tặng và các khoản trợ cấp đi lại.

Ông Meyyappan đã không khai báo các hoạt động này cho NASA. Theo các công tố viên, vào khoảng năm 2016, ông đã nộp đơn và được chấp nhận vào Kế hoạch Ngàn Nhân tài của Trung Quốc, thông qua đó ông đã đến Trung Quốc và giới thiệu các ứng cử viên khác vào chương trình này. Bắt đầu vào năm 2014, ông đã làm việc như giáo sư thỉnh giảng tại một trường đại học nghiên cứu của Trung Quốc, giảng bài, viết bài nghiên cứu, và nhận tiền thanh toán cho chuyến đi của mình. Ông cũng bắt đầu các hoạt động tương tự tại một trường đại học của Hàn Quốc từ năm 2009 và một trường đại học tại Nhật Bản từ năm 2013.

Khi bị các nhà điều tra liên ban thẩm vấn vào tháng 10/2020, ông Meyyappan đã phủ nhận tư cách thành viên của mình trong Kế hoạch Ngàn Nhân tài và công việc giáo sư của mình tại Trung Quốc.

Trợ lý giám đốc FBI William Sweeney Jr. cho biết: “Các thành viên của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ bị nghiêm cấm triệt để việc duy trì các mối liên kết không khai báo với các tổ chức nước ngoài, đặc biệt là các tổ chức đang tích cực tìm cách lấy tài sản trí tuệ và các tiến bộ công nghệ của chúng ta. Những hành động giống như ông Meyyappan đã làm có thể có những tác động về an ninh, và việc buộc tội ông ấy là một lời cảnh báo cho những người khác đang suy nghĩ tham gia vào hoạt động giống như vậy.

Mặc dù đơn kiện không nêu tên cụ thể các trường đại học, nhưng hồ sơ công khai cho thấy ông Meyyappan đã nhiều lần xuất hiện với tư cách diễn giả tại thành phố Tô Châu, phía đông nam Trung Quốc.

Theo trang web của công ty tổ chức “Hội nghị và Triển lãm CHInano 2016”, ông Meyyappan đã có bài phát biểu theo chủ đề với tư cách là chuyên gia công nghệ nano tại sự kiện này nhằm mục đích “chia sẻ các thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất, cũng như các thông tin tiên tiến và khuynh hướng phát triển.

Ông Meyyappan một lần nữa được giới thiệu là “một khách mời nổi tiếng” vào năm 2020 trong cùng hội nghị nêu trên, vốn được tổ chức hàng năm theo chỉ đạo của các cơ quan do chính phủ Trung Quốc tài trợ.

Ông Meyyappan cũng đã trình bày về ứng dụng của công nghệ nano vào tháng 5/2014 tại trường Cao đẳng khoa học và Công nghệ Nano trực thuộc Đại học Tô Châu (Soochow). Tên của ông đã xuất hiện trong nhiều bài báo khoa học với tư cách là đồng tác giả với các học giả thuộc Đại học Tô Châu.

Ông cũng được liệt kê là “giáo sư thỉnh giảng xuất sắc” tại bộ phận kỹ thuật hội tụ CNTT trực thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang, một trường đại học tư nhân hàng đầu tại Hàn Quốc.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: