Hàng trăm hộ gia đình ở hai tiểu bang New Mexico và Arizona của Mỹ gần đây đã được xóa nợ y tế, nhờ sự giúp đỡ của Nhà thờ Thánh Bede’s Episcopal tại thành phố Santa Fe.

Embed from Getty Images

Nhà thờ đã làm việc thông qua một tổ chức phi lợi nhuận có tên RIP Medical Debt. Công ty này chuyên mua lại các khoản nợ y tế và sau đó sử dụng tiền quyên góp để trả hết nợ.

“Động lực thúc đẩy điều này là mục sư của chúng tôi, bà Catherine Volland.” Ông Peg Maish, người phát ngôn của nhà thờ cho biết: “Bà ấy đã thực sự ủng hộ điều đó. Nói chung, quá trình thực hiện mất khoảng một năm rưỡi, từ việc nghiên cứu cho đến khi đưa ra quyết định cuối cùng.”

Tổng cộng có 234 hộ gia đình ở New Mexico và 548 hộ gia đình ở Arizona đã được trả hết nợ y tế. Nhà thờ Thánh Bede’s đã giải quyết tất cả các khoản nợ ở New Mexico mà tổ chức RIP Medical Debt mua lại, sau đó là đến khu vực Arizona, nơi có đông người Mỹ bản địa (hay còn gọi là người Anh-điêng). Các khu vực người Mỹ bản địa sinh sống thường khá nghèo và có nhiều vấn đề về chăm sóc y tế.

Nhà thờ Thánh Bede’s đã trả hết số tiền nợ 15.000 đô la, mặc dù nguyên gốc của chúng là 1.380.119 đô la. Lý do là vì tổ chức RIP Medical Debt đã mua được các khoản nợ y tế với giá rẻ hơn rất nhiều so với số tiền nợ thực tế.

Tổ chức RIP Medical Debt được thành lập vào năm 2014 bởi ông Craig Antico và ông Jerry Ashton, từng là 2 cựu giám đốc chuyên trách việc thu hồi nợ. Tổ chức phi lợi nhuận này chọn các gia đình và cá nhân có mức thu nhập không quá 2 lần mức nghèo do liên bang quy định và có số nợ vượt quá tài sản của họ. RIP sẽ gửi một lá thư đến từng nhà hoặc từng người và liên hệ với các cơ quan tín dụng để thông báo rằng khoản nợ đã được thanh toán.

Số tiền 15.000 đô la chiếm 30% ngân sách hằng năm của Nhà thờ Thánh Bede’s Episcopal và họ dùng nó cho các mục tiêu vì cộng đồng. Đối với người phát ngôn Peg Maish, điều này thật xứng đáng.

Vy An (The Washington Examiner)

Xem thêm: