Theo phía Nhà Trắng, có 20.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 80.000 người bị thương trong 5 tháng giao tranh ở khu vực miền đông Ukraine, theo hãng tin AFP.

Nhà Trắng
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. (Ảnh chụp màn hình video)

“Chiến dịch tiến công của Nga ở Donbass, chủ yếu tập trung tại hướng Bakhmut, đã thất bại. Nga không thể chiếm được bất kỳ phần lãnh thổ nào có ý nghĩa chiến lược”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói trong cuộc họp báo hôm 1/5 vừa qua.

Theo số liệu của Mỹ, Nga hứng chịu tổn thất nặng nề nhất về người do giao tranh ở miền đông Ukraine, đặc biệt tại Bakhmut, từ đầu tháng 12/2022 tới nay. “Nỗ lực tấn công của Nga, đặc biệt ở Bakhmut, đã phải trả giá đắt khủng khiếp. Nga đã dốc cạn nguồn lực quân sự và cả nhân lực”, ông Kirby cho hay.

“Chúng tôi ước tính Nga hứng chịu hơn 100.000 trường hợp chết và bị thương, trong đó số binh sĩ thiệt mạng trên chiến trường là hơn 20.000 người”, ông cho biết thêm.

Ông Kirby dẫn thông tin tình báo mới được giải mật của Mỹ, cho biết khoảng một nửa số người chết là lính đánh thuê cho tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Mỹ không đưa ra ước tính về thương vong của Ukraine vì “họ là nạn nhân”.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố Nhà Trắng sẽ không công khai thông tin gây thêm khó khăn cho Ukraine, quốc gia có nhiều binh sĩ đang được liên minh do Mỹ dẫn đầu vũ trang và huấn luyện.

Hiện cả hai phía Moscow và Kyiv đều chưa lên tiếng sau tuyên bố trên của Nhà Trắng.

Phan Anh

Video: “Người hùng 13 tuổi” cứu xe buýt chở đầy người khi tài xế bất tỉnh