Tại cuộc họp báo trực tuyến hôm 10/11, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết, công tác quảng bá tiêm vắc-xin của Pfizer phòng COVID-19 cho trẻ em đang tiến triển thuận lợi, hơn 1,6 triệu trẻ đã được tiêm chủng hoặc đặt lịch tiêm chủng.

shutterstock 1922412938
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Điều phối viên về COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zients cho biết, tính đến ngày 10/11, hơn 900.000 trẻ em từ 5 – 11 tuổi đã được tiêm chủng. 

Vắc-xin của Pfizer vào ngày 2/11 đã được phê duyệt dùng cho trẻ trong độ tuổi này. Trong 7 ngày qua, bình quân mỗi ngày Hoa Kỳ đã tiêm chủng cho 300.000 trẻ. Hiện tại có hơn 70.000 trẻ em dự định sẽ được tiêm tại các nhà thuốc trong vài ngày tới.

Trường học, trung tâm thương mại, phòng khám, bệnh viện nhi và phòng khám bác sĩ cũng đang tiến hành tiêm chủng.

Mỹ có khoảng 28 triệu trẻ từ 5 – 11 tuổi. Chính quyền Biden đã đảm bảo đủ liều lượng vắc-xin để tiêm chủng cho tất cả các trẻ em, tức tiêm ⅓ liều lượng bình thường. 

Tuy nhiên, một số chuyên gia nói rằng nhiều trẻ em không cần tiêm vắc-xin, bởi vì sau khi chúng nhiễm COVID-19, gần như không có rủi ro bị các triệu chứng nặng. Quan chức liên bang không đồng ý với quan điểm này, họ chỉ ra rằng nhóm tuổi này vẫn có số lượng ít các em phải nằm viện và tử vong, đồng thời quả quyết lợi ích của tiêm chủng vượt quá rủi ro.

Bà Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ nói với phóng viên rằng, “Mặc dù lực đề kháng của trẻ nhỏ đối với chủng virus này mạnh hơn người lớn, nhưng chúng vẫn trong nguy hiểm. Dưới sự hỗ trợ của vắc-xin, chúng ta có thể dự phòng COVID-19 và nhiều bệnh tật chết người khác.” 

Bà cho biết, do mở rộng độ tuổi có thể tiêm chủng vắc-xin Pfizer, nên bà đã “nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của các bậc phụ huynh”.

Một phần lý do mà các chuyên gia tư vấn bên ngoài kiến nghị cấp phép tiêm vắc-xin cho trẻ nhỏ là vì điều này được cho là sẽ làm giảm nguy cơ trẻ không được đến trường. Trẻ em ở một số vùng của Mỹ phải ở nhà sau khi được chẩn đoán lây nhiễm.

Tuy nhiên, một số cố vấn nhắc nhở, không nên buộc trẻ nào cũng đều tiêm chủng. Họ chỉ ra, thanh niên sau khi tiêm chủng có tỷ lệ mắc viêm cơ tim cao, đặc biệt là nam thanh niên. Hơn nữa, theo ước tính của CDC, trong số trẻ 5 – 11 tuổi, có 40% đã phục hồi từ COVID-19, những trẻ nhỏ này có thể không cần tiêm chủng. 

Trong một bài viết chuyên đề trong tuần này, chuyên gia y tế Mỹ Nicole Saphier và Marty Makary nói: “Có thể khẳng định việc tiêm chủng cho trẻ nhỏ khỏe mạnh sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng vốn đã rất thấp của trẻ xuống mức thấp hơn. Nhưng có một ngoại lệ quan trọng: Nếu một trẻ nhỏ từng nhiễm COVID-19, vậy thì việc tiêm chủng là không có căn cứ khoa học.”

Họ bổ sung thêm, trong thử nghiệm của công ty Pfizer, những người không tiêm chủng không có người nào đã từng nhiễm chủng virus này tham gia thử nghiệm.

CDC đã thừa nhận, sau khi lây nhiễm có thể có được lực miễn dịch, tức là miễn dịch tự nhiên mà mọi người đều biết đến. Tuy nhiên hiện tại CDC nói rằng người có loại lực miễn dịch này vẫn cần dùng vắc-xin để nâng cao lực bảo vệ cho bản thân.

Theo Diệp Tử Vi, Epoch Times

Xem thêm: