Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã lên tiếng bảo vệ Bác sĩ Anthony Fauci sau khi nổi lên hàng nghìn email nhà khoa học hàng đầu về bệnh dịch truyền nhiễm này trao đổi với các đối tác trong giai đoạn đầu của đại dịch virus corona Vũ Hán. Bà Psaki đã gọi ông Fauci là “tài sản quý không thể phủ nhận” của đất nước trong thời đại dịch virus.

Embed from Getty Images

Khi được báo giới yêu cầu bình luận về các bức thư của Bác sĩ Fauci, bà Jen Psaki cho hay: “Ông ấy đã đang là tài sản quý của đất nước trong thời kỳ ứng phó với đại dịch. Rõ ràng là không có lợi cho tôi khi tranh luận lại bản chất của các bức thư điện tử từ 17 tháng trước”.

Sau đó, bà Psaki nhấn mạnh rằng Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu cộng đồng tình báo tăng cường nỗ lực điều tra nguồn gốc COVID-19 và gửi lại ông báo cáo trong vòng 90 ngày.

Thời gian qua hàng nghìn bức thư mà ông Fauci nhận và gửi vào giai đoạn đầu đại dịch COVID-19 đã được báo giới công khai. Các tờ BuzzFeed và the Washington Post đã tiếp cận được các bức thư này thông qua việc gửi yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin.

Trong một bức thư ông Francis Collins, giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) gửi ông Fauci, giám đốc Viện Di ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIAID), có nhắc đến một báo cáo của Fox News tin vào giả thuyết virus corona có thể đã khởi phát từ Viện Virus học Vũ Hán. Bức thư này có tiêu đề là “thuyết âm mưu giành được động lực”. Toàn bộ phản hồi của ông Fauci đã bị che.

Trong một bức thư ngày 1/2/2020, nhà nghiên cứu miễn dịch Kristian Andersen đã viết cho ông Fauci lập luận rằng virus corona có “những đặc tính bất thường” mà có thể do thao túng từ phòng thí nghiệm. Ông Andersen và đội ngũ của ông sau đó đã tìm hiểu kỹ hơn giả thuyết trên và các nghiên cứu của họ chỉ ra rằng virus corona không phải là “virus tạo ra từ thí nghiệm hoặc virus bị thao túng có mục đích”, theo các email.

Một bức thư khác tiết lộ ban đầu ông Fauci không khuyến khích người dân đeo khẩu trang để ngăn chặn virus corona, coi đó là biện pháp không hiệu quả.

Ông Fauci viết trong một bức thư ngày 5/2/2020: “Khẩu trang là thực sự dành cho những người đã nhiễm bệnh để ngăn chặn họ lây bệnh những người chưa nhiễm bệnh chứ không phải là để bảo vệ những người chưa nhiễm bệnh khỏi bị lây nhiễm. Chiếc khẩu trang thông thường mà quý vị mua trong nhà thuốc không thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn virus, [bởi vì] virus quá nhỏ nên có thể xuyên qua vật liệu [của khẩu trang]. Tôi không khuyến khích quý vị đeo khẩu trang”.

Gần đây, khi phát biểu trên truyền thông ông Fauci lý giải rằng một phần lý do ông ban đầu nói người dân Mỹ không cần đeo khẩu trang để tự bảo vệ là để ngăn chặn họ mua hết khẩu trang cần thiết cho các bệnh viện.

Một bức thư đáng chú ý khác mà ông Fauci nhận được là từ ông Peter Daszak, người điều hành EcoHealth.

Ông Daszak viết trong thư: “Thay mặt cho nhân viên và cộng tác viên của chúng tôi, tôi thực sự muốn gửi tới ông lời cảm ơn thân tình vì ông đã công khai ủng hộ và tuyên bố rằng bằng chứng khoa học cho thấy COVID-19 có nguồn gốc tự nhiên, là sự truyền nhiễm từ dơi-sang-người, không phải là rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán”.

Ông Fauci đáp thư rằng: “Rất cảm ơn ông vì đã gửi thư”.

Ông Fauci từ sau đó đã nói rằng ông “để mở quan điểm” về nguồn gốc virus corona. Và cuối tháng Năm vừa qua, ông Fauci đã tuyên bố rằng ông không tin virus corona có nguồn gốc tự nhiên và ủng hộ tăng cường điều tra nguồn gốc virus.

EcoHealth là đơn vị nhận hàng triệu USD tiền tài trợ từ NIH, trong đó có 600.000 USD tiền tài trợ từ NIAID do ông Fauci làm giám đốc. Khoản tiền này sau đó đã được cấp cho Viện Virus học Vũ Hán để nghiên cứu mức độ rủi ro của việc virus corona từ dơi có thể truyền nhiễm sang người.

Đức Thiện (Theo Fox News)

Xem thêm: