Khoảng 20.000 người Afghanistan từng làm thông dịch viên cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến ở Afghanistan và hiện sợ bị quân Taliban trả thù đã nộp đơn xin sơ tán, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Năm (15/7).

Embed from Getty Images

“Có khoảng 20.000 người Afghanistan đã nộp đơn”, Thư ký Báo chí Jen Psaki nói với các phóng viên.

Bà Psaki cho biết đó đều là những cựu phiên dịch viên cho quân đội hoặc các thực thể khác mà Taliban đang nhắm tới.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng sẽ xem xét đơn của gia đình các phiên dịch viên, bà nói thêm. Tuy nhiên, bà Psaki không nói rõ số lượng thành viên gia đình sẽ được phép tị nạn.

Theo một số ước tính, tổng số người đủ điều kiện rời đi sẽ vào khoảng 100.000 người.

Các quan chức cho biết các cuộc sơ tán sẽ bắt đầu trong tháng này.

Các thông dịch viên sẵn sàng di tản là những người đã nộp đơn theo chương trình Thị thực Nhập cư Đặc biệt (Special Immigrant Visas -SIV) của Bộ Ngoại giao dành cho các biên dịch viên và thông dịch viên Iraq và Afghanistan.

Bà Psaki cho biết những người đã hoàn thành kiểm tra an ninh sau đó có thể được tạm trú tại một căn cứ quân sự của Mỹ.

Những người này vẫn cần phải trải qua quá trình kiểm tra, trước tiên sẽ được gửi đến một căn cứ của Hoa Kỳ ở nước ngoài hoặc một quốc gia thứ ba – “nơi họ sẽ được cư trú an toàn cho đến khi quá trình xử lý thị thực của họ được tiến hành”, bà Psaki nói thêm.

Trong khi đó, đang có hai Thượng nghị sĩ hối thúc Tổng thống Joe Biden đẩy nhanh tiến độ sơ tán và đảm bảo rằng những người Afghanistan hỗ trợ các cơ quan tình báo Mỹ cũng được bao gồm trong số này.

Chủ tịch Mark Warner và phó chủ tịch Marco Rubio của Ủy ban Tình báo Thượng viện viết: “Trong hai thập kỷ, hàng nghìn người Afghanistan đã liều mạng làm việc với các chuyên gia tình báo từ Hoa Kỳ và các nước NATO khác để chống lại Al Qaeda, Mạng lưới Haqqani, ISIS và các nhóm khủng bố khác”. 

“Những nỗ lực của họ đã góp phần vào việc tiêu diệt Al Qaeda và khả năng tấn công các cơ sở Mỹ của chúng,” họ nói trong một bức thư gửi cho Biden.

Hai TNS kêu gọi ông Biden xúc tiến chương trình SIV nhưng cũng xem xét việc sơ tán người Afghanistan sang các nước thứ ba và ưu tiên cho họ nhập cư theo các chương trình tị nạn của Hoa Kỳ.

Các nghị sĩ cũng đặt câu hỏi liệu, với việc quân đội Mỹ nhanh chóng rút khỏi Afghanistan, có đủ khả năng để sơ tán những người Afghanistan đã giúp đỡ người Mỹ hay không.

“Việc bỏ rơi những cá nhân này, những người đã dành sự hỗ trợ quan trọng cho cộng đồng tình báo của chúng ta ở Afghanistan, sẽ gửi một thông điệp gây tổn hại đến các đồng minh và đối tác tiềm năng của chúng ta vào uy tín của Hoa Kỳ,” bức thư viết. “Nó cũng sẽ là một vết nhơ đối với lương tâm quốc gia của chúng ta.”

Đông A (theo Newsmax)

Xem thêm: