Theo Nhà Trắng, cựu Tổng thống Donald Trump đã không yêu cầu gửi cho ông bản tóm tắt thông tin tình báo. Trước đó, Nhà Trắng cho hay sẽ xem xét việc liệu ông có nên được tiếp tục nhận chúng hay không. 

Embed from Getty Images

Trong cuộc họp giao ban hàng ngày, cô Jen Psaki, thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết ông Biden “tin tưởng sâu sắc rằng đội ngũ tình báo của ông ấy sẽ ra được quyết định liệu có cung cấp thông tin tình báo vào bất kỳ thời điểm nào mà cựu Tổng thống yêu cầu hay không.”

Đề cập đến ông Trump, cô Psaki cho hay hiện điều này chưa được áp dụng, nhưng nếu ông Trump đề nghị thì việc này sẽ do đội ngũ tình báo tự quyết định.

Các cựu Tổng thống và các cựu quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng thường được giữ quyền tiếp cận các bản tóm tắt tình báo và các thông tin mật khác. 

David Priess, người đã cung cấp các báo cáo tình báo cho cựu Tổng thống George H.W. Bush, nói với Washington Post rằng các cựu tổng thống sẽ nhận được các bản tóm tắt tình báo ngay cả khi họ không đương nhiệm. Ông lưu ý rằng các đương kim Tổng thống có thể tìm đến những người tiền nhiệm của họ để xin lời khuyên khi cần.

Ông Biden trước đó đã nói với CBS News vào ngày 5/2 rằng ông không nghĩ ông Trump nên được nhận các báo cáo tình báo vì có “hành vi thất thường.”

“Tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy không cần thiết nhận các báo cáo tình báo nữa,” ông Biden nói. “Việc đưa cho ông ấy bản tóm tắt tình báo có mang lại giá trị nào không? Ông ấy sẽ làm được gì ngoài việc thực tế là ông ấy sẽ có thể lỡ miệng và tiết lộ điều gì đó?”

Đầu tuần trước, Nhà Trắng cho biết họ đang xem xét để xác định liệu ông Trump có nên tiếp tục nhận báo cáo tình báo sau khi rời nhiệm sở hay không.

Lê Vy (theo Epoch Times)

Xem thêm: