Ngày 12/10, Nhà Trắng đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mới nhằm tìm cách kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc hợp tác với các đồng minh để giải quyết những thách thức toàn cầu.

Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ dài 48 trang được chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố hôm 12/10, sau nhiều tháng trì hoãn do ảnh hưởng của cuộc chiến Ukraine. Tài liệu này về cơ bản không có sự thay đổi lớn nào và cũng không đưa ra học thuyết mới nào cho chính sách đối ngoại của ông Biden. Thay vào đó, tài liệu nêu bật quan điểm của Nhà Trắng rằng sự lãnh đạo của Hoa Kỳ là chìa khóa để vượt qua các mối đe dọa toàn cầu như biến đổi khí hậu và sự trỗi dậy của các chế độ độc tài.

Ngay cả sau cuộc xâm lược của Nga, Trung Quốc vẫn là thách thức lớn nhất đối với trật tự toàn cầu. Hoa Kỳ phải giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang kinh tế với siêu cường này nếu họ muốn duy trì được ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới, tài liệu nêu rõ.

Embed from Getty Images

“Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang nuôi dưỡng ý định này và ngày càng có khả năng định hình lại trật tự quốc tế theo hướng giúp tạo ra sân chơi toàn cầu có lợi cho họ, ngay cả khi Mỹ vẫn cam kết quản lý sự cạnh tranh giữa các quốc gia một cách có trách nhiệm,” cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định khi giới thiệu chính sách.

Ông Sullivan cho rằng, Mỹ phải quản lý mối quan hệ với Trung Quốc trong khi đối phó với những thách thức xuyên quốc gia bao gồm biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực, bệnh truyền nhiễm, khủng bố, chuyển đổi năng lượng và lạm phát.

Tổng thống Joe Biden hiện vẫn chưa dàn xếp ổn thỏa được một số tranh luận quan trọng về chính sách đối ngoại, bao gồm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc do cựu Tổng thống Donald Trump thiết lập, và những vấn đề mới phát sinh từ cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm xích mích với đồng minh lâu năm Saudi Arabia, hay sự phụ thuộc của Ấn Độ vào năng lượng Nga.

Ông Sullivan nhắc lại bình luận của Biden, Hoa Kỳ đang “đánh giá lại” mối quan hệ của họ với Saudi Arabia sau khi OPEC + thông báo hồi tuần trước rằng họ sẽ cắt giảm mục tiêu sản xuất dầu bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ.

Chính quyền Biden được cho là sẽ gửi bản chiến lược tới Quốc hội, đồng thời đệ trình ngân sách đề xuất của mình.

Chiến lược an ninh quốc gia được đưa ra lần đầu dưới thời cựu tổng thống Ronald Reagan năm 1987. Đây là tài liệu do nhánh hành pháp của chính quyền Mỹ chuẩn bị, liệt kê các mối quan ngại về an ninh quốc gia và cách chính quyền lên kế hoạch giải quyết chúng.

Minh Ngọc (Theo Reuters)