Hôm thứ Ba (ngày 5/7), chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố số liệu lương hàng năm cho tất cả nhân viên Nhà Trắng, nhưng không gồm lương của ông Biden, và gửi danh sách 474 nhân viên tới Quốc hội.

49742482671 65f21e9c64 o 600x400 1
Nhà Trắng Hoa Kỳ. (Andrea Hanks / Nhà Trắng chính thức)

Theo danh sách, mức lương hàng năm cho nhân viên Nhà Trắng dao động từ 0 -180.000 USD, đại đa số hơn 100.000 USD. Trong số đó, 24 nhân viên có mức lương hàng năm lên tới 180.000 USD, gồm thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, bà Susan Rice – cố vấn chính sách đối nội và một số cố vấn pháp luật và chính sách khác.

Ngoài ra, còn có 16 nhân viên hoàn toàn không có lương, lương hàng năm của họ bằng 0, gồm ông Ramzi Kassem, cố vấn nhập cư cấp cao của ông Biden, và ông Justin Levitt, cố vấn đặc biệt về chính sách kinh tế.

Nhà Trắng được yêu cầu tiết lộ mức lương của nhân viên trong báo cáo thường niên trước Quốc hội.

Danh sách năm nay cho thấy, mặc dù cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki từ chức, nhưng chính quyền đã bổ sung thêm 2 nhân viên được trả lương 180.000 USD mỗi năm, mức cao nhất so với năm 2021.

Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông Ron Klain cũng là một trong những nhân viên được trả lương cao nhất.

Ngoài mức lương hàng năm bằng 0, còn có 12 nhân viên được trả lương khá thấp, với mức lương hàng năm là 48.000 USD. Danh sách này gồm điều phối viên du lịch, người chấp bút cho tổng thống và trợ lý nghiên cứu.

Điều đáng nói là bản thân ông Biden lại không nằm trong danh sách nhân viên Nhà Trắng. Lương hàng năm của ông là 400.000 USD, đây là con số điển hình cho một đương kim tổng thống Hoa Kỳ. Mức lương này không bao gồm 50.000 USD “phụ cấp chi phí” và 100.000 USD phí đi lại mà ông Biden nhận được.

Mức lương hàng năm của người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Trump, cũng là 400.000 USD. Tuy nhiên, ông chưa từng nhận một xu tiền lương của mình, mà mang chúng đi quyên góp. Đối tượng quyên góp bao gồm các cơ quan chính phủ như Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Dịch vụ Công viên Quốc gia và Bộ Giáo dục.

Trong cuộc bầu cử tổng thống, ông Trump đã nói với công chúng rằng ông ấy có giá trị 10 tỷ USD, nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ không nhận lương và sẽ quyên tặng toàn bộ số tiền lương hàng năm là 400.000 USD.

Ông Trump là tổng thống không nhận lương thứ 3 trong lịch sử Hoa Kỳ. Hai tổng thống trước đó là ông Herbert Hoover và John F. Kennedy. Trước khi trở thành tổng thống, ông Herbert Hoover là một tỷ phú khai thác mỏ, còn ông Kennedy được thừa hưởng một di sản khổng lồ từ gia tộc.

Khi nhậm chức năm 1961, ông Kennedy đã là một người rất giàu có. Tài sản của gia đình ông ước tính vào khoảng 1 tỷ USD vào thời đó và bản thân ông sở hữu một tín quỹ hàng triệu USD. Ông chắc chắn không cần đến khoản lương 100.000 USD/năm và khoản phụ cấp 50.000 USD. Vậy nên, ông đã hiến lương bổng cho các hoạt động từ thiện.

Herbert Hoover, tổng thống thứ 31 của Mỹ, cũng là một triệu phú trước khi bước vào Nhà Trắng. Theo Independent Journal Review, tài sản của ông Hoover năm 1913 ước tính khoảng 4 triệu USD. Ông tích góp được số tiền này nhờ công việc kỹ sư ngành khai khoáng và mở công ty tư vấn. Vì vậy, sau khi nhậm chức, ông dành toàn bộ khoản lương 75.000 USD/năm để làm từ thiện và tặng cho nhân viên.

Năm 1789, trong bài phát biểu nhậm chức tổng thống đầu tiên ở Mỹ, George Washington đã tuyên bố điều tương tự, theo Time. Ông nói rằng ông phục vụ vì vinh dự và cảm thấy cần phải từ chối nhận thù lao. Nhưng Quốc hội Mỹ năm 1789 quyết định rằng Tổng thống Washington không được quyền quyết định không nhận lương.

Mức lương của tổng thống Washington là 25.000 USD/năm, tương đương 644.000 USD ngày nay, tức là cao hơn mức lương điển hình 400.000 USD của tổng thống.

Bình Minh (t/h)