Ngày 17/11, các đảng viên Cộng hòa tuyên bố, việc điều tra Tổng thống Joe Biden và các giao dịch kinh doanh của gia đình ông sẽ là ưu tiên hàng đầu của đảng này khi nắm quyền ở Hạ viện vào năm sau. Ngay sau đó, Nhà Trắng đã chỉ trích các nghị sĩ Cộng hòa đang nỗ lực “thúc đẩy một thuyết âm mưu đã bị bác bỏ từ lâu”.

cha con nha ong Biden
Ông Hunter Biden có nhiều công ty làm ăn với Trung Quốc dưới sự nghi ngờ có lực hỗ trợ chính trị từ ông Joe Biden. (Ảnh ghép từ các bức ảnh của: Pixabay, Ralph Alswang Flickr, Barack Obama Flickr)

“Thay vì hợp tác với Tổng thống Biden để giải quyết các vấn đề quan trọng với người dân Mỹ, như giảm giá cả, ưu tiên hàng đầu của nghị sĩ Cộng hòa là nhắm vào Tổng thống Biden bằng những cuộc tấn công có động cơ chính trị, chứa đầy thuyết âm mưu bị bác bỏ từ lâu,” Fox News dẫn lời ông Ian Sams, phát ngôn văn phòng luật sư Nhà Trắng hôm 17/11.

Ông Sams khẳng định: “Tổng thống Biden sẽ không để những cuộc tấn công chính trị này khiến ông ấy mất tập trung vào các ưu tiên của người Mỹ. Chúng tôi hy vọng các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội sẽ cùng chúng tôi giải quyết các vấn đề đó thay vì lãng phí thời gian và nguồn lực để trả thù chính trị.”

Sau khi Đảng Cộng hòa giành được đa số Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Dân biểu James Comer (tiểu bang Kentucky) và Jim Jordan (tiểu bang Ohio) đã tổ chức một cuộc họp báo hôm 17/11 để trình bày chi tiết về các cuộc điều tra dự kiến đối với chính quyền Biden.

Ông Comer, người được chọn làm Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện năm 2023 cho hay, nhiều nguồn tin đã nêu chi tiết cách mà Hunter Biden, con trai ông Joe Biden và những người thân “phát đạt và trở thành triệu phú chỉ bằng cách cho người khác cơ hội tiếp cận gia đình ông”.

“Liệu ông Joe Biden có liên quan trực tiếp tới các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden, hay ông ấy có dính dáng gì không. Chúng tôi sẽ điều tra việc đó,” ông Comer nhấn mạnh. Ông cũng tiết lộ, ủy ban đã nhận được hai báo cáo hoạt động đáng ngờ do các ngân hàng lớn đệ trình.

Cuộc điều tra của đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ bắt đầu vào năm tới, khi giới chính trị Mỹ hướng tới cuộc bầu cử tổng thống 2024 và ông Biden có ý định tái tranh cử.

Một báo cáo của Đảng Cộng hòa công bố hôm 17/11 nêu rõ: “Cuộc điều tra của Ủy ban Đảng Cộng hòa đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy sự lừa dối có chủ ý, lặp đi lặp lại đối với người dân Mỹ, lạm dụng Cơ quan Hành pháp vì lợi ích cá nhân, sử dụng quyền lực của chính phủ để cản trở cuộc điều tra và ngăn cản sự minh bạch, và những hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”

Bộ Tài chính Mỹ hiện đang giữ “ít nhất 150 báo cáo hoạt động đáng ngờ” do các ngân hàng đưa ra, liên quan đến những giao dịch tài chính của gia đình Biden, theo Forbes.

Ông Joe Biden nhiều lần khẳng định ông không hề biết và cũng không thảo luận về các giao dịch kinh doanh nước ngoài của con trai ông, cũng như phủ nhận việc bản thân nhận tiền từ nước ngoài. 

Minh Ngọc (Theo Foxnews)