Lo ngại về việc giá xăng dầu ngày càng tăng cao, chính quyền Biden đã kêu gọi các nước sản xuất dầu bao gồm Ả Rập Xê-út và Nga tăng sản lượng khai thác dầu của họ. Nhu cầu toàn cầu phục hồi mạnh mẽ trong khi nguồn cung tăng chậm đã đẩy giá dầu thô lên cao hơn trong những tháng gần đây.

Embed from Getty Images

Hôm 11/8, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã đưa ra một thông báo yêu cầu Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Nga (OPEC+) giải quyết vấn đề giá xăng dầu ngày càng tăng cao.

Ông Sullivan cảnh báo: “Giá xăng dầu cao hơn, nếu không được kiểm soát, có nguy cơ gây tổn hại cho sự phục hồi toàn cầu đang diễn ra.”

Vào tháng 7, các bộ trưởng của OPEC+ đã đồng ý tăng sản lượng khai thác dầu thêm 0,4 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian từ tháng 8 cho đến cuối năm nay. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ.

Tuy nhiên, theo Nhà Trắng, mức tăng này không đủ để đảm bảo “các thị trường năng lượng toàn cầu ổn định và chắc chắn”.

Ông Sullivan lưu ý: “Mặc dù OPEC+ gần đây đã đồng ý tăng sản lượng, nhưng mức tăng này không bù đắp đủ cho mức cắt giảm sản lượng trước đây mà OPEC+ đã áp đặt trong thời gian đại dịch cho đến tận năm 2022.”

Ông khẳng định: “Vào thời điểm quan trọng đối với sự phục hồi toàn cầu, mức tăng này đơn giản là không đủ.”

Năm ngoái, OPEC+ đã cắt giảm sản lượng kỷ lục 10 triệu thùng/ngày bởi vì nhu cầu sụt giảm do đại dịch gây ra. Mức cắt giảm chỉ còn khoảng 5,8 triệu thùng/ngày vào tháng 7.

Hiện giá xăng tại Hoa Kỳ đã tăng hơn 40% so với một năm trước. Hôm 11/8, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đứng ở mức 3,185 đô la/gallon.

Ông Sullivan cho biết: “Tổng thống Biden đã nói rõ rằng ông ấy muốn người Mỹ tiếp cận nguồn cung năng lượng chắc chắn với giá cả phải chăng, bao gồm cả các trạm xăng. Chúng tôi đang làm việc với các thành viên OPEC+ có liên quan về tầm quan trọng của các thị trường cạnh tranh trong việc định giá.”

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) ở mức 68,48 đô la vào ngày 10/8, tăng hơn 40% trong năm nay và Dầu thô Brent đang giao dịch ở mức 70,77 đô la, tăng 36% tính từ đầu năm đến nay.

Không rõ liệu OPEC có đáp ứng lời kêu gọi tăng sản lượng của chính quyền Biden hay không?

Ông Phil Flynn, nhà phân tích năng lượng cấp cao của Price Future Group, nhấn mạnh trong một bài báo: “Trừ khi COVID phong tỏa nền kinh tế toàn cầu, nếu không, chúng ta vẫn sẽ thiếu hụt rất nhiều nguồn cung cấp [xăng dầu] cho đến cuối năm nay.”

Các chuyên gia ngành dầu mỏ đang chỉ trích các chính sách khí hậu của chính quyền Biden. Họ nhận định rằng các chính sách này đang khiến nước Mỹ phụ thuộc nhiều hơn vào các nhà sản xuất dầu nước ngoài.

Năm nay, Hoa Kỳ đã nhập khẩu dầu của Nga ở mức kỷ lục, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Moscow đang căng thẳng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng của Hoa Kỳ (EIA), nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga đã đạt mức 26,71 triệu thùng trong tháng 5, mức cao nhất chưa từng có.

Bà Kathleen Sgamma, Chủ tịch Liên minh Năng lượng phương Tây, đại diện cho 200 công ty xăng dầu tại nhiều nước phương Tây, đã chỉ trích các chính sách của chính quyền Biden đối với các nhà sản xuất trong nước.

Bà Sgamma nói với The Epoch Times trong một email: “Chính quyền Biden đã bắt đầu một chương trình nghị sự về dầu chống Mỹ trên nhiều mặt, bao gồm hủy bỏ dự án KeystoneXL và cấm cho thuê đất liên bang ngay cả khi họ đang khuyến khích các nhà sản xuất tại Nga và OPEC.”

Bà nhấn mạnh: “Thay vì năn nỉ OPEC tăng sản lượng, tại sao Nhà Trắng không tìm đến các nhà sản xuất Mỹ và cam kết dừng các kế hoạch điều chỉnh khiến chúng tôi ngừng hoạt động.”

Vị chủ tịch liên minh năng lượng cũng thúc giục chính quyền Biden đảm bảo rằng Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán không “bóp méo thị trường năng lượng bằng các quy định nhằm từ chối quyền tiếp cận vốn của ngành dầu và khí tự nhiên”.

Các kho dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ tiếp tục giảm, làm gia tăng lo ngại về giá của dầu WTI. Theo các nhà phân tích, sản lượng dầu của Hoa Kỳ đã giảm so với năm ngoái, và phần lớn khoảng trống này đang được Nga lấp đầy.

Theo số liệu của EIA, sản lượng dầu trung bình của Hoa Kỳ trong tháng 7 là 11,2 triệu thùng/ngày , giảm do với mức gần 13 triệu thùng trước khi đại dịch xảy ra.

Nhà Trắng cũng kêu gọi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ giám sát giá tại các trạm xăng dầu.

Trong một bức thư gửi cho bà Lina Khan, chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang, Nhà Trắng đã yêu cầu các cơ quan quản lý “xử lý bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào có thể góp phần làm tăng giá”.

Ông Brian Deese, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, nhấn mạnh trong  bức thư: “Trong mùa hè này, có sự chênh lệch giữa giá dầu và chi phí xăng dầu tại trạm xăng. Mặc dù nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá xăng dầu, nhưng tổng thống muốn đảm bảo rằng người tiêu dùng không phải trả nhiều hơn cho xăng dầu bởi vì những hành vi chống cạnh tranh hoặc bất hợp pháp khác.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: