Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã cảnh báo trong một lần xuất hiện trên kênh truyền hình Face the Nation của CBS vào sáng Chủ nhật rằng nếu Nga tấn công bất kỳ phần lãnh thổ nào của NATO, một phản ứng ở mức cao nhất sẽ được đưa ra.

Embed from Getty Images

“Tổng thống [Biden] đã nhiều lần nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đồng minh của chúng tôi để bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO, từng tấc đất. Nếu có một cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ NATO, nó sẽ dẫn đến việc áp dụng Điều 5 và chúng tôi sẽ đưa toàn bộ lực lượng của liên minh NATO để đáp trả,” ông Sullivan nói với người dẫn chương trình Margaret Brennan.

Tuyên bố của ông Sullivan được đưa ra sau khi Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa hôm Chủ nhật vào một căn cứ huấn luyện quân sự gần thành phố Yavoriv của Ukraine, cách biên giới với Ba Lan – một thành viên NATO – chỉ khoảng 25 km. Cơ sở này được sử dụng để đào tạo quân nhân Ukraine và tổ chức các cuộc tập trận quân sự của NATO.

Người dẫn chương trình Brennan đã hỏi lại ông Sullivan rằng nếu đó là một vụ bắn nhầm thì sao, và cố vấn an ninh quốc gia trả lời rằng: “Tất cả những gì tôi nói là nếu Nga tấn công, khai hỏa, bắn vào lãnh thổ NATO, thì liên minh NATO sẽ đáp trả họ.”

Hầu hết người Mỹ lo ngại rằng Nga sẽ mở rộng cuộc xâm lược ra ngoài lãnh thổ Ukraine, theo cuộc thăm dò mới nhất của CBS News. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 8 đến 11/3, cho thấy 69% người Mỹ nghĩ rằng Nga “có kế hoạch xâm lược các nước khác ở châu Âu”, trái ngược với 31% tin rằng nước này sẽ chỉ xâm lược Ukraine.

Tuy nhiên, tướng quân đội đã nghỉ hưu Barry McCaffrey nói rằng việc Nga xâm chiếm Tây Âu là điều không tưởng.

“Người Nga sẽ bị đè bẹp nếu họ cố gắng tấn công Ba Lan, Romania, chứ đừng nói đến chiếm Tây Âu. Họ thậm chí không có cửa nào”, ông nói vào Chủ nhật trong một lần xuất hiện trên truyền hình trên MSNBC. 

Hôm Chủ nhật, NATO nói rằng họ không có bất kỳ nhân viên nào ở căn cứ quân sự bị tấn công tại Ukraine vào lúc này, theo hãng tin AP. Hồi tháng 2, Mỹ đã gửi thêm 3.000 binh sĩ tới Ba Lan, ABC News đưa tin.

Xuân Lan