Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm thứ Năm (16/12) nói rằng Tổng thống Joe Biden có ý định tái tranh cử năm 2024 cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris.

Embed from Getty Images

Trong buổi họp báo thường nhật hôm 16/12, phóng viên thường trú tại Nhà Trắng Mary K. Bruce của ABC News đã đề nghị phó thư ký báo chí Jean-Pierre trả lời về bài báo gần đây của Wall Street Journal trong đó Phó Tổng thống Harris được hỏi và trả lời về việc liệu Tổng thống Biden đã có ý định tái ứng cử năm 2024 hay không, theo Fox News.

Phóng viên Bruce cho biết khi đó bà Harris đã không trả lời có. “Bà ấy chỉ nói rằng hai người (bà và TT Biden) chưa nói chuyện về [vấn đề tái ứng cử]. Tất nhiên, tất cả các bạn và chính bản thân ngài tổng thống đã từng nói rằng ông thực sự có ý định tham gia tái tranh cử. Vậy có điều gì vênh nhau ở đây?” Phóng viên Bruce đặt câu hỏi.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Jean-Pierre đáp: “Vâng, ý tôi là, tôi không thể nói về cuộc đối thoại giữa phó tổng thống và tổng thống. Tôi chỉ có thể nói và lặp lại những gì mà [Thư ký báo chí] Jen Psaki đã nói, và những gì chính bản thân tổng thống đã nói, rằng ông ấy đang có kế hoạch tham gia tái tranh cử vào năm 2024. Tôi không có thông tin gì để bổ sung thêm”.

Khi được yêu cầu làm rõ vấn đề liên quan đến việc liệu ông Biden sẽ giữ bà Harris làm người đồng hành nếu ông tái tranh cử hay không, bà Jean-Pierre trả lời: “Vâng, ông ấy sẽ giữ [bà Harris]. Không có gì thay đổi”.

Phó Tổng thống Harris hôm thứ Tư (15/12) đã nói với Wall Street Journal rằng bà và ông Biden chưa từng thảo luận về việc liệu ông ấy sẽ chạy đua nhiệm kỳ hai hay không, thậm chí sau khi Nhà Trắng đã nhiều lần xác nhận rằng ông Biden có ý định tái tranh cử.

Tôi sẽ không nói về các cuộc đối thoại của chúng tôi, nhưng tôi sẽ nói với bạn điều này không chút mập mờ: Chúng tôi không thảo luận về và chúng tôi chưa từng nói đến tái tranh cử, bởi vì chúng tôi chưa hoàn thành năm đầu tiên [của nhiệm kỳ hiện tại], và chúng ta đang ở trong một đại dịch [sức khỏe]”, bà Harris nói.

Tôi sẽ rất thành thực thế này: Tôi không nghĩ về nó, chúng tôi cũng chưa thảo luận về nó”, bà Harris nói thêm. “Chúng tôi đang tái thiết nền kinh tế và chúng tôi đang tái thiết lập vai trò của Mỹ trong tương quan với các đồng minh và đối tác của chúng ta trên khắp thế giới”.

Bình luận của bà Harris được đưa ra trong bối cảnh có những lời đồn đoán về việc liệu ông Biden hiện đã 79 tuổi liệu sẽ lựa chọn tham gia tái tranh cử vào năm 2024 nữa hay không, đặc biệt do tuổi cao và tỷ lệ tín nhiệm cũng đang giảm.

Cuộc thăm dò dân ý do Harvard/Harris Poll thực hiện với 1.989 cử tri Mỹ trong thời gian từ 30/11 đến 2/12/2021 cho thấy 48% cử tri Mỹ nghĩ ông Joe Biden làm tổng thống tốt hơn ông Donald Trump, trong khi 52% nói ngược lại.

Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn chưa chính thức nói rõ về tương lai chính trị của ông, tuy nhiên chính ông và các trợ lý thân tín nhiều lần loan tin rằng ông sẽ đưa ra quyết định về việc liệu có tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 hay không vào sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2022.

Cũng trong cuộc khảo sát của Harvard/Harris Poll, khi các đáp viên được hỏi họ sẽ chọn ai trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 giả định giữa ông Trump và một số đối thủ, đa số đều chọn cựu tổng thống. Kết quả cho thấy, nếu cạnh tranh với Bộ trưởng Giao thông Buttigieg, ông Trump thắng 48-37; và khi cạnh tranh với Phó Tổng thống Harris, ông Trump thắng 50-41.

Đức Thiện

Xem thêm: