Nhà Trắng hôm thứ Năm (7/7) nói rằng việc Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức không nên ảnh hưởng đến sự ủng hộ của Anh Quốc cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược Nga. Trong khi, Tổng thống Biden khẳng định mối quan hệ Anh-Mỹ “mạnh mẽ”, nhưng không nhắc đến ông Johnson.

Embed from Getty Images

Tất cả các nhà lãnh đạo tại NATO và G7 đã nói họ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine lâu dài”, ông John Kirby, điều phối thông tin chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói với Fox News hôm thứ Tư (6/7), chuẩn bị trước cho tình thế Thủ tướng Anh Johnson từ chức.

Ông Kirby cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky “hiểu rằng ông vẫn có sự ủng hộ của quốc tế bất kể chính phủ nào nắm quyền trong bất kỳ quốc gia nào trong số này”.

Ông Johnson hôm thứ Năm (7/7) đã xác nhận ông sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ và thủ tướng, nhưng sẽ vẫn tại nhiệm cho đến khi bầu ra được lãnh đạo mới.

Ông Johnson gần đây đã công bố gói hỗ trợ mới cho Ukraine trị giá 1,2 tỷ USD, nâng tổng số vũ khí London viện trợ cho Kyiv từ đầu cuộc chiến tranh Nga-Ukraine lên 2,8 tỷ USD.

Anh Quốc bắt đầu chuyển các vũ khí chống tăng cho Ukraine và tháng Một, vài tuần trước khi Nga phát động chiến tranh xâm lược nước láng giềng phía Tây. Ông Johnson trong tháng Hai cũng loan báo các chế tài phạm vi rộng chống lại Nga, trong đó bao gồm đóng băng tài sản của tất cả các ngân hàng lớn của Moscow.

Trong bối cảnh Thủ tướng Johnson tuyên bố từ chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 7/7 nói rằng hai nước Mỹ-Anh hướng tới mối quan hệ hợp tác gần gũi hơn, nhưng không đề cập tới ông Johnson.

Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ là những người bạn và đồng minh thân thiết nhất, và mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân hai nước chúng ta vẫn duy trì mạnh mẽ và trường tồn”, ông Biden nói trong một tuyên bố được phát đi nhiều giờ sau khi Thủ tướng Anh Johnson loan báo sẽ từ nhiệm.

Tôi mong chờ tiếp tục mối quan hệ hợp tác gần gũi giữa chúng tôi với chính phủ Vương Quốc Anh, cũng như các đồng minh và đối tác của chúng ta trên khắp thế giới, đối với nhiều ưu tiên quan trọng”, ông Biden nói.

Các ưu tiên mà ông Biden nhắc đến gồm cả việc “duy trì cách tiếp cận mạnh mẽ và thống nhất đối với việc ủng hộ người dân Ukraine”.

Hải Đăng (Theo Reuters)