Chính quyền Biden hôm thứ Sáu (30/4) cho biết họ đã hoàn tất việc xem xét chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên và cho rằng họ không thấy nhiều hy vọng trong việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, theo hãng tin AP.

Embed from Getty Images

Kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng Giêng, chính quyền mới cho biết sẽ tiến hành xem xét ngay chính sách về Triều Tiên để tìm ra con đường phía trước sau 4 năm thời chính quyền Donald Trump. 

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 30/4 thông báo đã hoàn thành việc xem xét nhưng không cung cấp thêm chi tiết về một đường hướng cụ thể. Bà cho biết các quan chức chính quyền Biden đã tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia bên ngoài, các đồng minh và những người tiền nhiệm từ một số chính quyền trước đây như một phần của quá trình này.

“Mục tiêu của chúng tôi vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên với nhận thức rõ ràng rằng những nỗ lực của bốn chính quyền trong quá khứ đã không đạt được mục tiêu này”, bà Psaki nói với các phóng viên trên Không lực Một khi ông Biden đến Philadelphia.

Bà nói: “Chính sách của chúng tôi sẽ không tập trung vào việc đạt được một ‘món hời lớn’, cũng như không dựa vào sự kiên nhẫn chiến lược. Thay vào đó, chính quyền sẽ thực hiện một “cách tiếp cận thực tế” nhằm khám phá [cơ hội] ngoại giao với Triều Tiên và hướng tới những “tiến bộ thực tế” để tăng cường an ninh của Hoa Kỳ và các đồng minh.” 

Bà cũng cho biết chính quyền Biden vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao để tăng cường an ninh cho khu vực.

Biden, giống như vị sếp cũ Barack Obama, đã khẳng định rằng ông coi Triều Tiên có lẽ là thử thách ngoại giao khó khăn nhất của Hoa Kỳ và các đồng minh. Nhưng đề xuất của bà Psaki rằng chính quyền Biden sẽ không dựa vào “chiến lược kiên nhẫn” trong cách tiếp cận của mình cho thấy rằng ông Biden có thể đang chuyển sang cách tiếp cận trung dung hơn giữa phương cách thời Obama và nỗ lực cá nhân của ông Trump nhằm thuyết phục Kim phi hạt nhân hóa để được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt.

Các quan chức chính quyền Biden đã tham khảo ý kiến ​​của các quan chức chính quyền Trump, những người đã tham gia cuộc hội đàm tại Singapore giữa Kim và Trump vào tháng 6 năm 2018 cũng như cuộc gặp thứ hai vào tháng 2 năm 2019.

Cuộc hội đàm trực tiếp cuối cùng giữa các quan chức cấp cao của hai nước được tổ chức tại Thụy Điển vào tháng 10 năm 2019.

Từ khi nhậm chức, các nỗ lực của chính quyền Biden nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên đã bị từ chối.

Triều Tiên đã bắn tên lửa tầm ngắn vào tháng 3, chỉ vài ngày sau khi em gái của Kim Jong Un đe dọa Hoa Kỳ và Hàn Quốc tổ chức các cuộc tập trận chung. 

Vài ngày sau đó, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuống biển.

Các vụ phóng tên lửa diễn ra sau chuyến đi của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Nhật Bản và Hàn Quốc vào tháng trước khi Washington thúc đẩy khôi phục các liên minh ở châu Á.

Lê Vy 

Xem thêm: